Đề nghị công khai thông tin lấp hồ Đống Đa

(PLO)- Đại diện UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã làm việc với doanh nghiệp thuê bán đảo hồ Đống Đa, đề nghị thu hồi diện tích cho thuê để làm công viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 3-10, tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2024, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến việc lấp tạm 6.500m2 hồ Đống Đa và đề xuất thu hồi toàn bộ khu vực bán đảo hồ.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hải, Chánh văn phòng UBND quận Đống Đa cho biết, dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa được thực hiện theo đúng quy định, chủ trương của thành phố.

Theo ông Hải, việc cải tạo hồ Đống Đa phù hợp xu thế phát triển chung, đáp ứng nhu cầu nhân dân địa phương, đồng thời đây cũng là điểm nhấn thu hút du lịch...

“Việc cải tạo hồ Đống Đa tuân thủ nguyên tắc không làm thay đổi diện tích, dung tích hồ. Đây chỉ là biện pháp tổ chức thi công chứ không phải lấp hồ” – ông Hải nói về việc lấp tạm 6.500m2 hồ Đống Đa.

UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đang thực hiện dự án cải tạo lại hồ Đống Đa. Ảnh: Trọng Phú
UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đang thực hiện dự án cải tạo lại hồ Đống Đa. Ảnh: Trọng Phú

Trước khi triển khai thi công công trình, UBND quận Đống Đa đã được Sở Xây dựng TP hướng dẫn, thống nhất biện pháp thi công. Quận Đống Đa khẳng định thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Xây dựng, sử dụng tạm thời phần diện tích hồ khoảng 6.500m2 để làm sàn công tác và đường công vụ phục vụ thi công công trình.

UBND quận Đống Đa cam kết sau khi thi công xong sẽ hoàn trả, thanh thải, nạo vét, đảm bảo cao độ đáy hồ theo hiện trạng và được nghiệm thu trước khi chuyển sang phân đoạn tiếp theo.

Về vấn đề nhiều chuyên gia đề xuất nên thu hồi bán đảo hồ Đống Đa, quận này cho biết đã làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thủy (Công ty Hà Thủy) - đơn vị và đề nghị công ty cải tạo bán đảo hồ theo phần diện tích đất đã được thành phố cho thuê nhằm đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị dự án của quận đang triển khai.

"Việc cải tạo hồ Đống Đa nhằm mục đích cuối cùng là phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ, đời sống sinh hoạt thể dục thể thao của người dân", ông Hải khẳng định.

Về vấn đề này, ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND TP Hà Nội đề nghị, quận Đống Đa công khai ngay các thông tin liên quan đến dự án này để báo chí và người dân được biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.