Đề nghị Cảnh sát biển truy tìm con 'tàu ma' đang hoạt động trên biển

(PLO)- Con 'tàu ma' này đã sang tay qua nhiều người, các giấy phép đều hết hạn và từng mua bán dầu D.O không có hóa đơn với số lượng lớn trên biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gởi Cục Kiểm ngư; Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3; Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 và UBND các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang về việc một con tàu hoạt động khi đã hết hạn kiểm định.

con tàu ma
Con tàu ma BTh-95055 bị Cảnh sát biển bắt giữ trên vùng biển Tây Nam năm 2023. Ảnh CSB.

Theo đó cho biết, tàu cá vỏ thép đăng ký tại Bình Thuận có số đăng ký BTh-95055-TS, chiều dài 44,66 mét, đã lắp thiết bị giám sát hành trình, hoạt động nghề hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản.

Chủ tàu là ông Trần Ngọc Ch, trú tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong. Hiện nay, tàu cá trên đã được ông Ch cho ông Mai Tuấn Nh (34 tuổi, trú xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) thuê có thời hạn 1 năm (từ 17-8-2023) đến nay.

Tuy nhiên qua xác minh ban đầu thì Ông Mai Tuấn Nh hiện không còn cư trú tại địa phương và tàu BTh-95055-TS hiện hoạt động chủ yếu ở vùng biển của các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, không về cập bến tại địa phương. Do đó việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động con 'tàu ma' rất khó khăn, nguy cơ xảy ra vi phạm pháp luật trên biển là rất cao...

Qua thu thập các thông tin có liên quan và kiểm tra thực tế, tàu BTh-95055TS là tàu có kết cấu, bố trí, trang bị, công năng chuyên dùng vận chuyển dầu nhưng lợi dụng danh nghĩa đăng ký tàu cá hành nghề hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản để mua bán dầu trên biển.

Chiều 2-7, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cho biết đây là con 'tàu ma' đang hoạt động bất hợp pháp và cần phải truy tìm để có biện pháp chế tài.

Cụ thể, ngày 15-7-2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuần tra trên vùng biển Tay Nam phát hiện tàu BTh-95055 TS do ông Phạm Văn Đồng (Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng vận chuyển khoảng 250.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ.

Các hành vi này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã xử phạt tổng cộng 53 triệu đồng, tịch thu 274.108 lít dầu DO .

Hiện Giấy phép khai thác thủy sản do Chi cục Thủy sản Bình Thuận cấp cho con tàu này đã hết hạn; Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật tàu cá do Trung tâm đăng kiểm, Cục Thuỷ sản cấp cũng đã hết hạn từ tháng 11-2023.

con-tau-ma (2).jpg
Cảnh sát biển kiểm tra hầm chứa dầu DO của con 'tàu ma'. Ảnh CSB.

Đến thời điểm này, qua tra cứu trên phần mềm VNfishbase chưa có đơn vị đăng kiểm nào kiểm tra và gia hạn Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật cho con tàu ma này.

Hiện con 'tàu ma' hoạt động không đúng vùng biển an toàn cho phép và theo Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật tàu này chỉ được phân cấp Hạn chế III, tức chỉ hoạt động ở vùng biển cách bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 50 hải lý.

Tuy nhiên trên thực tế con 'tàu ma' này thường xuyên hoạt động vùng khơi cách bờ trên 100 hải lý.

Từ ngày 16-2-2024 đến ngày 7-4-2024 con 'tàu ma' này đã mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 6 giờ tới 14 lần. UBND tỉnh Bình Thuận đang chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, UBND huyện Tuy Phong và các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra, xác minh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của chủ tàu theo quy định.

Nhằm quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thủy sản, nhất là vi phạm vùng biển nước ngoài bất hợp pháp đối với con 'tàu ma' trên; UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị các đơn vị liên quan nếu phát hiện tàu cá BTh-95055-TS thì tiến hành tạm giữ, lập hồ sơ xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đình chỉ hoạt động đối với tàu này cho đến khi chủ tàu hoàn tất các thủ tục, giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật. Đề nghị các tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, giám sát đối với tàu cá BTh-95055- TS trong quá trình hoạt động, neo đậu tại các tỉnh, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật và xử lý nghiêm nếu có các hành vi vi phạm.

“Thông tin trong quá trình kiểm tra, xử lý tàu cá BTh-95055-TS, đề nghị thông báo cho UBND tỉnh Bình Thuận thông qua Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận - số 17 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết; số điện thoại liên lạc: 0913.883.239”, công văn của tỉnh Bình Thuận nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.