ĐBSCL: 121.000 tỉ đồng cho nông thôn mới

Đề xuất với Chính phủ thành lập Ban điều phối khu vực để chủ động điều hành thích ứng với thị trường, hạn chế rủi ro do thiên tai và biến động giá cả.
Đó là con số được đưa ra tại hội nghị sơ kết ba năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), diễn ra ngày 25-2 tại Hậu Giang.

Theo đó, trong ba năm qua tổng kinh phí đã huy động cho xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh trên địa bàn ĐBSCL là trên 121.000 tỉ đồng. Trong đó các địa phương ưu tiên tập trung nguồn lực cho phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi nhằm tạo động lực trong phát triển sản xuất.

Về hiệu quả, bước đầu đã hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, phát huy lợi thế sản phẩm chủ lực của vùng như lúa gạo, thủy sản, trái cây, với hàng loạt mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả, là hình mẫu cho cả nước. Có thể kể đến mô hình sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn, mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp, mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy hải sản ở Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang... mang lại thu nhập 80-120 triệu đồng/ha.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ, cố vấn chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nói: Xây dựng nông thôn mới cần tập trung vào chăm lo, cải thiện đời sống cho người dân. “Phải lấy việc tăng thu nhập với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân làm mục đích cơ bản của nông thôn mới” - ông Ngọ nói và cho rằng việc khơi dậy nguồn lực trong dân là một điểm sáng của vùng ĐBSCL.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đề xuất Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Bộ NN&PTNT đề xuất với Chính phủ quy hoạch rõ các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung trọng điểm gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến để nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời, tham mưu đề xuất với Chính phủ thành lập Ban điều phối khu vực với các sản phẩm chủ lực để chủ động điều hành thích ứng với thị trường, hạn chế rủi ro do thiên tai và biến động giá cả. Từ đây mới nâng cao giá trị cho nông sản của khu vực và đảm bảo thu nhập ổn định, bền vững cho nông dân.

Theo Bộ NN&PTNT, khu vực ĐBSCL hiện có 1.269 xã thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (chiếm 14% tổng số xã của cả nước).

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.