Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị SX và tiêu thụ lúa, gạo ĐBSCL

(PLO) - Từ đầu tháng 3-2014, giá lúa giảm sâu. Kiến nghị thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo và thời gian tạm trữ 4 tháng

Ngày 15-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị bàn về sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo vùng ĐBSCL tại TP. Cần Thơ.

Trên 100 đại biểu của các bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có mặt.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, vụ Đông xuân 2013- 2014, toàn vùng ĐBSCL có trên 8,55 triệu tấn thóc, tương đương 4,3 triệu tấn gạo hàng hóa cần xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa. Trong đó, tháng 1 và tháng 2-2014, thu hoạch trên 1,1 triệu tấn quy gạo hàng hóa. Dự kiến trong tháng 3 và 4-2014 thu hoạch thêm khoảng 3,2 triệu tấn quy gạo hàng hóa.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị

Qua 2 tháng đầu năm 2014, lúa đông xuân được tiêu thụ thuận lợi với giá có lợi cho nông dân. Đến cuối tháng 2, giá lúa tươi mua tại ruộng dao động ở mức 5.200 – 5.300 đồng/kg đối với lúa thường và 5.400 – 5.800 đồng/kg lúa chất lượng cao, tăng hơn so đầu tháng từ 100- 160 đồng/kg,.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 giá lúa bắt đầu giảm mạnh tới 400- 500 đồng/kg. Đến ngày 8-3, giá lúa tiếp tục giảm bình quân 200 đồng/kg, lúa IR50404 tươi chỉ còn 4.000 – 4.100 đồng/kg.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nếu quy ra lúa khô thì cộng thêm 1.000- 1.200 đồng/kg, như vậy nông dân vẫn có lãi. Tuy nhiên Bộ trưởng cho rằng với tiến độ thu hoạch rộ lúa đông xuân như hiện nay lượng gạo hàng hóa cần tiêu thụ lớn sẽ dẫn đến nguy cơ giá lúa thấp. Do đó, Bộ kiến nghị vẫn cần gói hỗ trợ tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo và tạm trữ 4 tháng thay vì 3 tháng như mọi năm.

Giá lúa đang giảm mạnh có thể khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn

Trong khi đó, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện bảo đảm sẵn sàng và đầy đủ nguồn vốn tín dụng để vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ đông  xuân 2014 với số vốn dự kiến khoảng 7.500 – 8.000 tỷ đồng. Trước đó, thực hiện chương trình thu mua tạm trữ lúa gạo năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai cho DN thu mua với tổng số tiền trên 14.820 tỷ đồng, tương ứng với tổng khối lượng thu mua tạm trữ cả hai chương trình (đông xuân và hè thu) gần 2 triệu tấn quy gạo.

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo từ đầu năm 2014 đến ngày 10-3 đạt 753 ngàn tấn, trị giá FOB là trên 322 triệu đô – la với giá FOB xuất khẩu bình quân 428,72 đô – la/tấn. Dự kiến trong quý I-2014, xuất khẩu gạo đạt khoảng 1,2 triệu tấn và dự báo cả năm 2014 sẽ xuất khẩu 6,5- 7 triệu tấn.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.