ĐBQH Thích Thanh Quyết: Trẻ em hỏng là do người lớn hư

(PLO)- Thượng tọa Thích Thanh Quyết, đại biểu tỉnh Quảng Ninh đề cập đến quy định trách nhiệm hình sự đối với trẻ em trong bài thảo luận tại hội trường sáng 9-6.

Theo đại biểu Thích Thanh Quyết, tháng 6 là tháng hành động vì trẻ em tức là tháng người lớn phải quan tâm đến trẻ em.

“Nhiều cử tri băn khoăn khi nghe Quốc hội bàn Bộ luật Hình sự sửa đổi 2015 liên quan đến nội dung trẻ em phạm tội. Cử tri mong muốn, chúng ta hãy dùng biện pháp giáo dục là chính, trừ tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nhằm mục đích cứu vớt, cứu rỗi, cứu tâm hồn của trẻ lạc” -  đại biểu Thích Thanh Quyết nói.

Đại biểu Thích Thanh Quyết cho rằng nếu sớm bị đưa vào vòng tố tụng, tù tội để răn đe giáo dục thì trẻ em ít có cơ hội làm lại cuộc đời vì có khi còn xấu đi.

Đại biểu Thích Thanh Quyết cho rằng trẻ em hỏng là do người lớn hư

“Không nên đặt trẻ em vào đường cùng. Đức Phật dạy rằng: “Vật cùng tắc biến” tức là nếu bị đẩy đến cùng cực thì sẽ phản tác dụng theo chiều hướng ngược trở lại” -  Thượng tọa Thích Thanh Quyết nói.

Ông nhận định rằng trẻ em đang chịu nhiều tác động đa chiều từ gia đình đến xã hội nên nhiều khi trẻ em hỏng là do người lớn. Ông kết luận: “Trẻ em hỏng là do người lớn hư”.

Theo chương trình, hôm nay Quốc hội dành một ngày thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết: Quốc hội sẽ thảo luận về kinh tế xã hội đến 18 giờ 30 hôm nay, 9-6

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết thời gian qua, không khí trong các phiên thảo luận tại hội trường rất sôi nổi. Nhiều đại biểu đăng ký nhưng do thời gian có hạn nên chưa được phát biểu. Phiên thảo luận hôm nay là nội dung quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm theo dõi của ĐBQH, cử tri và nhân dân cả nước.

“Do đó, để có thêm thời gian cho đại biểu phát biểu ý kiến và các thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ vấn đề, UB Thường vụ Quốc hội đã thống nhất các vị ĐBQH cho phép kéo dài thời gian thảo luận đến 18 giờ 30” -  Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thông tin.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng cho hay trong quá trình thảo luận, Đoàn chủ tịch sẽ mời các thành viên Chính phủ giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.