ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu đề nghị cấm bán sách tham khảo trong nhà trường

(PLO)- ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu đề nghị cần hạn chế tối đa sách tham khảo và nên cấm bán loại sách này trong nhà trường…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thảo luận tại Quốc hội sáng nay 2-6, các ĐBQH tiếp tục đề cập đến vấn đề giá sách giáo khoa tăng đang tạo thêm khó khăn cho người dân vốn đang rất khó khăn do đại dịch COVID-19.

“Phần đông dư luận đều cho rằng việc tăng giá tạo thêm gánh nặng cho các gia đình có con em đang đi học, nhất là các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vùng sâu, xa, thuộc hộ nghèo”, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) nói.

ĐB Nga cho rằng “sách giáo khoa là mặt hàng rất đặc biệt, thiết yếu” do đó cần tránh “tăng giá tùy tiện”. Theo đó, ĐB tán thành kiến nghị của Bộ GD&ĐT với Chính phủ về việc đưa sách giáo khoa vào danh mục các mặt hàng bình ổn giá, đồng thời đề nghị Chính phủ sớm có những biện pháp hữu hiệu để quản lý giá sách giáo khoa.

Các ĐB cũng cho rằng Bộ GD&ĐT nên rà soát, tinh giản sách giáo khoa theo hướng thống kê danh mục sách giáo khoa bắt buộc với từng lớp học, cấp học. Để ngoài danh mục bắt buộc này, số sách tham khảo, học sinh có thể mua tùy theo điều kiện, nhu cầu.

Về nội dung này, ĐB Thái Văn Thành (đoàn Nghệ An) đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo các trường tăng cường truyền thông để nhân dân, phụ huynh học sinh hiểu là sách giáo khoa có 2 loại gồm: sách bắt buộc học sinh phải có để học và loại sách bổ trợ tham khảo không bắt buộc phải mua.

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định). Ảnh: CTV

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định). Ảnh: CTV

Tuy nhiên ý này đã nhận được sự tranh luận của ĐB Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định). “ĐB Thành cho rằng cần nói cho người dân hiểu sách tham khảo không cần đi mua. Ai cũng hiểu điều ấy, ngay tên sách là “sách tham khảo” người tra đã hiểu là không cần mua. Nhưng nếu sách tham khảo bán thì chắc các bố mẹ học sinh vẫn sẽ mua cho con mình bằng bạn bằng bè” - ĐB Hiếu nêu.

Ông cho rằng sách tham khảo này là nguồn lợi lớn cho nhà xuất bản, cần hạn chế tối đa loại sách này. Nhiều nhà giáo dục kinh nghiệm đã chỉ ra rằng sách tham khảo trên thế giới chỉ nên dùng cho thầy cô giáo để làm phong phú thêm bài giảng của mình. Học sinh tiểu học không cần có sách tham khảo, vì vậy nên cấm bán sách tham khảo trong nhà trường.

“Việc đổi mới sách giáo khoa là rất đúng đắn nhưng cách làm của chúng ta chưa đúng, cần tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa những sản phẩm tốt, rẻ hơn... Chọn cách làm tường minh và khoa học thì sách giáo khoa sẽ trở lại đúng vị trí trang trọng của mình”- ĐB Hiếu nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.