ĐBQH kiến nghị kiểm tra PCCC định kỳ, công khai kết quả

(PLO)- Đại biểu kiến nghị kiểm tra PCCC định kỳ và cho rằng nên khai thác thêm nguồn nước từ các căn hộ trong chung cư để chữa cháy, giúp công tác này được linh hoạt, kịp thời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Nhiều cơ sở không đáp ứng PCCC nhưng vẫn hoạt động

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho hay một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định riêng về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở, nhà ở, nhà ở riêng lẻ, đặc biệt là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Có ý kiến đề nghị tách riêng quy định PCCC đối với nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu (ĐB), Ủy ban Thường vụ QH đã chỉ đạo tách Điều 17 về phòng cháy đối với nhà ở thành hai điều, gồm Điều 19 về phòng cháy đối với nhà ở và Điều 20 về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đồng thời phân loại, bổ sung quy định đầy đủ, phù hợp hơn đối với hai loại hình này.

Đáng chú ý, Điều 20 quy định nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm không bố trí gian phòng ngủ trong khu vực sản xuất, kinh doanh.

ĐBQH kiến nghị kiểm tra PCCC định kỳ, công khai kết quả
ĐB Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông). Ảnh: PHẠM THẮNG

Nêu ý kiến, ĐB Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) đề nghị cần xem xét lại quy định trên theo hướng khuyến khích hoặc nếu thực hiện thì phải có lộ trình phù hợp. Theo ông, quy định này “chưa thực sự phù hợp với thực tiễn”.

“Điều kiện kinh tế của hộ kinh doanh không bố trí được nơi ở khác. Thực tiễn các gian hàng, kiốt ở chợ hiện nay không đủ diện tích để bố trí nơi mua bán và chỗ ngủ phân cách rõ ràng” - ông Mai nói.

ĐBQH tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị đánh giá số lượng nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trong cả nước không đáp ứng được quy định này để có hướng xử lý phù hợp. “Trên thực tế, nhiều cơ sở kinh doanh đồng thời bố trí phòng ngủ, sinh hoạt của gia đình, người làm… tại cơ sở sản xuất, kinh doanh” - ông nói.

Còn theo ĐB Đỗ Văn Yên (đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu), hiện nhiều cơ sở không đáp ứng được tiêu chuẩn về PCCC nhưng vẫn hoạt động hoặc chỉ khi có sự cố mới phát hiện ra các vi phạm.

“Tôi đề nghị cần có những quy định chi tiết hơn về chế độ kiểm tra PCCC định kỳ, công khai, minh bạch kết quả kiểm tra PCCC tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên trang thông tin điện tử của cơ quan chức năng và tại cơ sở” - ông Yên nói, đồng thời kiến nghị bổ sung điều khoản các cơ sở phải kiểm tra định kỳ sáu tháng/lần về tình trạng hoạt động của các hệ thống PCCC.

Trang thiết bị chữa cháy mới tiếp cận đến tầng 17

ĐB Tô Ái Vang (đoàn Sóc Trăng) kiến nghị bổ sung quy định về trường hợp công trình nhà ở đã chuyển đổi công năng sang kết hợp kinh doanh. Dẫn chứng các vụ cháy tại quán karaoke và vũ trường xảy ra trước đây, ông Vang nói Chính phủ cần có quy định chặt chẽ hơn đối với công trình đã chuyển đổi công năng kết hợp kinh doanh để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

“Trong số các cơ sở karaoke, vũ trường đang hoạt động, có đến 90% cơ sở được cải tạo từ nhà ở riêng lẻ” - ông Tô Ái Vang nói và thông tin các công trình cải tạo này hầu như không xin phép xây dựng nên bỏ qua các yêu cầu về PCCC.

nguyen-lam-thanh.jpg
ĐB Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên). Ảnh: PHẠM THẮNG

ĐB Nguyễn Lâm Thành (đoàn Thái Nguyên) đánh giá công tác PCCC quy định trong dự thảo luật đã khá đầy đủ. Tuy nhiên, ông nhận thấy các vụ cháy thường xảy ra ở các nhà trong ngõ nhỏ và chung cư cao tầng, với trang thiết bị chữa cháy hiện rất khó tiếp cận để chữa cháy.

“Với chung cư cao tầng, trang thiết bị chữa cháy mới tiếp cận đến tầng 17, nghĩa là từ tầng 18 trở lên tiếp cận rất khó, khi chúng ta không được như các nước trang bị máy bay trực thăng để xử lý cháy” - ông Thành nói.

ĐBQH đoàn Thái Nguyên đề nghị cần nghiên cứu kỹ hơn về nguồn nước chữa cháy. Theo ông, công tác PCCC đang chỉ tiếp cận nguồn nước riêng biệt và từ các ao, sông, hồ để chữa cháy, nghĩa là mới từ dưới lên. Trong khi đó có một nguồn nước rất quan trọng khác là từ trên xuống, đó là nguồn nước của các gia đình trong chung cư. Việc khai thác nguồn nước này sẽ giúp công tác chữa cháy được linh hoạt, kịp thời.

dbqh-kien-nghi-kiem-tra-pccc-dinh-ky-cong-khai-ket-qua-le-tan-toi.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: PHẠM THẮNG

Giải trình, tiếp thu cuối phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho hay Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã tham mưu Ủy ban Thường vụ QH hoàn chỉnh các chính sách liên quan đến công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Tinh thần là tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và đặt an toàn cho người dân là trên hết, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế hiện nay.

Ông Lê Tấn Tới thông tin Ủy ban Thường vụ QH đã chỉ đạo chỉnh lý các quy định về quản lý chất lượng phương tiện PCCC trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng, bổ sung quy định về trang bị kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống nguồn tin báo cháy đối với cơ sở, nhà ở. Bên cạnh đó, bỏ quy định kinh doanh dịch vụ PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện...

Kiến nghị bổ sung công an xã vào lực lượng PCCC

Tôi đề nghị bổ sung quy định lực lượng công an xã vào lực lượng PCCC, cứu nạn, cứu hộ. Bởi thực tế, công an xã là lực lượng đầu tiên tiếp nhận thông tin và cùng các lực lượng chỉ huy tại chỗ có mặt ngay tại hiện trường khi xảy ra cháy.

Đề xuất này cũng phù hợp với Thông tư 141/2020 của Bộ Công an. Cụ thể, công an cấp xã nắm tình hình, phối hợp hỗ trợ công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy tại địa bàn cơ sở được phân công quản lý, tham gia điều tra, giải quyết vụ cháy nổ theo quy định của pháp luật.

ĐBQH HÀ SĨ HUÂN (đoàn Bắc Kạn)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.