ĐBQH Hải Phòng nói về vụ đất quốc phòng bị 'xẻ thịt'

(PLO)- Trước đó, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) dẫn chứng sai phạm tại khu đất quốc phòng ở Hải Phòng và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm có lộ trình chấm dứt việc “phạt cho tồn tại”.

Chiều 26-10, tại phiên thảo luận hội trường về KTXH, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hải Phòng Bùi Thanh Tùng đã giơ biển phản hồi phát biểu của ĐB Dương Trung Quốc.

ĐBQH Bùi Thanh Tùng.

Trước đó, phát biểu tại nghị trường vào sáng cùng ngày, ĐB Dương Trung Quốc đã dẫn chứng sai phạm tại khu đất quốc phòng trên và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm có lộ trình chấm dứt việc “phạt cho tồn tại”.

ĐB Trung Quốc nhấn mạnh: “Phạt cho tồn tại nghe rất đơn giản, rất phổ biến nhưng đó là sự tích tụ quá trình hủy hoại luật pháp và phá hoại bộ máy công quyền”. Ông dẫn chứng nhiều vụ việc hiện nay đang bức xúc là hậu quả của việc phạt cho tồn tại.

“Vụ việc ở Hải Phòng, cả một khu đất quốc phòng mà chỉ qua tay xã hội đen đã trở thành một đô thị, trước sự bất lực của chính quyền. Hay việc vừa nảy sinh ở khu rừng phòng hộ ở Sóc Sơn cho thấy bộ máy chính quyền ở địa phương phải chịu trách nhiệm. Chắc chắn không có cái gì lọt qua mắt nhưng có những cái lọt qua tay” - ông nói.

ĐBQH Dương Trung Quốc.

Trong phần trao đổi lại, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Bùi Thanh Tùng cho hay khu đất quốc phòng mà ĐB Trung Quốc đề cập đến có quy mô 14,2 ha thuộc phường Thành Tô, phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng) trước đây do Sư đoàn 363 quản lý theo Quyết định 728 năm 1996 của Thủ tướng.

Tháng 8-2014, Tổng tham mưu QĐND Việt Nam ra Quyết định 1410 thu hồi diện tích nêu trên và giao cho Tổng Công ty 319 của Bộ Quốc phòng quản lý để thực hiện dự án khu nhà ở Lạch Tray Riverside.

Trong quá trình quản lý chờ chủ trương lập dự án này, một số cán bộ Sư đoàn 363, UBND phường Thành Tô và nhiều cá nhân khác đã tự ý đo, san lấp, phân lô, bán nền trái phép tại khu A với diện tích 5,2 ha. Khi Bộ Quốc phòng phát hiện đã chỉ đạo các cơ quan nội chính của Quân khu 3 khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ngày 24 đến 25-10 mới đây, Tòa án Quân sự Quân khu 3 đã xét xử vụ án và tuyên phạt tù đối với các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tại khu B với diện tịch 9 ha liền kề khu A, sau khi Tổng Công ty 319 tiến hành đổ đất san lấp (chủ yếu đất và mặt nước tự nhiên) đã có tình trạng một số hộ dân lấn chiếm xây dựng trái phép mặc dù các cơ quan đã tiến hành kiểm tra nhưng cũng chưa được ngăn chặn tình trạng nói trên. Trước tình hình phức tạp này, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu bàn giao 14,2 ha đất này về TP Hải Phòng quản lý.

Ngày 17-10-2018, UBND TP tổ chức tiếp nhận khu đất này. Hiện hai bên tiến hành kiểm kê, bàn giao chi tiết, dự kiến xong trước ngày 20-11. "UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo giao cho UBND quận Hải An quản lý tổ chức ngăn chặn không để lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tiếp diễn. Đồng thời tại khu đất 5 ha sau khi kiểm kê sẽ có phương án xử lý đúng theo quy định của pháp luật" - ông Tùng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.