ĐBQH cảnh báo: DN vay tiền ngân hàng để mua sân bay, nhà ga, bến cảng

(PLO)-“Tôi cảnh báo chủ trương xã hội hóa bến cảng, sân bay, nhà ga, đường sá... như hiện nay. Chủ trương thì đúng nhưng dường như một số doanh nghiệp trong nước đang muốn quản lý, kiểm soát các công trình đó".

Đó là cảnh báo của ĐBQH Trần Du Lịch (TP.HCM) tại phiên thảo luận vềđánh giá KT-XH 2014 và đầu năm 2015 diễn ra vào chiều 25-5.

Ông Lịch nhấn mạnh: "Đề nghị Chính phủ kiểm soát kỹ vấn đề này, chúng ta không thể để tiền tín dụng ngân hàng chạy đi mua sân bay. Tiền đó phải để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chứ không chỉ để anh dùng tiền ngân hàng để kiểm soát sân bay, bến cảng, đường sá được. Chúng ta chỉ khuyến khích anh mua nhưng anh phải bỏ tiền của anh ra. Tôi đề nghị Chính phủ cần phải quan tâm đặc biệt, khuyến khích anh mua nhưng phải là tiền thật của anh”.

Cũng tại phiên thảo luận, ĐB Trần Du Lịch (Đoàn TP.HCM) cho rằng nổi lên nhất là 5 tháng đầu năm là có sự tăng trưởng tín dụng, nghẽn nợ xấu và tín dụng đã bắt đầu thông một chút.

“Cái thứ hai là chỉ số giá cả, trong nhiều năm nay tôi theo dõi chưa có năm nào chỉ số lạm phát thấp để chúng ta thực hiện các chính sách khác thuận lợi như hiện nay. Chúng ta có một dư địa chính sách rất thuận lợi để thực hiện các chính sách khác”, ĐB Trần Du Lịch nhấn mạnh.

Cũng theo ĐB Lịch, những tháng đầu năm xuất hiện vấn đề đáng quan tâm là nhập siêu. “Đây là bệnh trầm kha của nền kinh, nhiều năm thực hiện tái cấu trúc, phát triển công nghiệp phụ trợ, không phụ thuộc nền kinh tế gia công nhưng vẫn chưa có bài thuốc nào hiệu nghiệm để chữa bệnh từ gốc cả. Nếu đầu tư tăng trở lại thì nhập siêu chắc chắn sẽ lại tăng nhanh. Phần kinh tế trong nước làm ra chẳng bao nhiêu, chúng ta chưa có gì cả”, ĐB Trần Du Lịch nêu.

Về vấn đề phát triển nông nghiệp, ĐB Trần Du Lịch cho rằng nền nông nghiệp trong nước không thích nghi được hội nhập, chúng ta bán cái chúng ta có mà chưa bán cái người ta cần. “Nông dân đang làm theo phong trào. Ví dụ vấn đề bỏ mọi thứ để đi trồng cây mắc ca. Chúng ta cứ để nhân dân làm cái gì cũng phong trào tự phát hết. Cái này đề nghị cần mổ xẻ kỹ để có chính sách cho nông nghiệp”, ĐB Lịch nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.