Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng ở Quân khu 7

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Quân khu 7 tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tham gia phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, giúp đỡ người dân xóa đói, giảm nghèo...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-7, tại TP.HCM, Quân khu 7 đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu, giai đoạn 2019-2024.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhìn nhận trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là 5 năm qua, Quân khu 7 đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực mạnh mẽ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

thu-truong-bo-quoc-phong-moi-bien-dong-o-khong-gian-mang-deu-boc-lo-o-dia-ban-quan-khu-7.jpg
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Lực lượng vũ trang Quân khu đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tập trung triển khai nhiều chủ trương, đề án, mô hình mới mang tính chiến lược và ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ, được cấp ủy, chính quyền đồng thuận, người dân tin yêu.

Đồng thời, chất lượng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đầu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng lên; đoàn kết, dân chủ, có sức chiến đấu cao.

Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng nói về những khó khăn, thách thức mà Quân khu 7 sẽ đối mặt
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, TP.HCM và các đơn vị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HÀ THƯ

“Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn, thách thức đan xen, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu luôn trung thành, kiên định, tin tưởng, có trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Thượng tướng nhấn mạnh.

Theo Thượng tướng Võ Minh Lương, Đảng và Nhà nước chủ trương đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

quan-khu-4.jpg
Các đại biểu tham quan tại Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Để phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu phát triển sâu rộng, bền vững, hiệu quả hơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Quân khu 7 tạo động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy tính tích cực, chủ động cho cán bộ, chiến sĩ, làm cho thi đua thực sự trở thành nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức với tinh thần “người người thi đua, ngành ngành thi đua”.

Trong phong trào thi đua “Chống dịch, cứu dân”, Quân khu 7 đã huy động gần 100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, hàng trăm ngàn tấn nhu yếu phẩm, vật tư, thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh…, với tổng giá trị trên 812 tỉ đồng để giúp người dân vượt qua đại dịch trở về trạng thái bình thường mới.

Thứ trưởng Võ Minh Lương cũng đề nghị Quân khu 7 gắn kết chặt phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ người dân xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh đền ơn đáp nghĩa…

“Khuyến khích phong trào đua, đuổi và vượt điển hình, bảo đảm lành mạnh, thực chất, làm tới đâu, chắc tới đó… Kiên quyết chống các biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng” - Thượng tướng nhấn mạnh.

Thi đua 30 ngày đêm hành động kiểu mẫu

Tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, cho biết chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu lần này, Quân khu 7 đã triển khai đợt thi đua cao điểm “30 ngày đêm hành động kiểu mẫu, quyết tâm giành đỉnh cao 3 nhất”.

quan-khu-2.jpg
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Theo Trung tướng, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Đầu tư xây dựng 109 công trình chào mừng và cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp với số tiền hơn 160 tỉ đồng.

Ngoài ra, các phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, về nguồn… đã diễn ra rộng khắp tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.