Chính ủy Quân khu 7: Gắn bó với đồng bào tôn giáo vừa là nhiệm vụ, vừa là tình cảm quân dân

(PLO)- Trung tướng Trần Hoài Trung cho biết đoàn kết, gắn bó với các tổ chức tôn giáo vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-3, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính uỷ Quân khu 7, cho biết trên địa bàn Quân khu có 15 tôn giáo đang hoạt động với hơn 10 triệu tín đồ, chiếm 44,9% dân số.

Chính uỷ Quân khu 7: Gắn bó với đồng bào tôn giáo vừa là nhiệm vụ, vừa là tình cảm quân dân-quan-khu-7-gap-mat-chuc-sac-ton-giao
Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tặng hoa cho Quân khu 7. Ảnh: HÀ THƯ

Những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 thường xuyên phối hợp với ban, ngành, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tôn giáo, tôn trọng tự do, tín ngưỡng và phát huy cao độ sức mạnh của đồng bào tôn giáo trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Chúng tôi xác định đoàn kết, gắn bó với các tổ chức tôn giáo, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo đó là lo cho dân, vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Quân khu với Tổ quốc, với nhân dân” – Trung tướng khẳng định.

Ông cho biết năm 2023 và 2024, toàn Quân khu có gần 4.000 thanh niên có đạo hăng hái lên đường nhập ngũ, chiếm tỉ lệ 24,04%.

Hàng năm, Quân khu kết nạp Đảng cho 20 quân nhân có đạo và hiện nay, trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 có gần 100 đảng viên là người có đạo đang công tác; nhiều người là quân nhân ưu tú, điển hình tiên tiến.

Chính uỷ Quân khu 7: Gắn bó với đồng bào tôn giáo vừa là nhiệm vụ, vừa là tình cảm quân dân-quan-khu-7-gap-mat-chuc-sac-ton-giao
Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính uỷ Quân khu 7, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: HÀ THƯ

Trung tướng Trần Hoài Trung cũng đánh giá cao vai trò và đóng góp to lớn của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo. “Nhờ uy tín và tấm gương của quý vị mà bà con tin tưởng, đồng thuận với chính quyền, chấp hành tốt hiến pháp, pháp luật, tích cực thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc” – Trung tướng chia sẻ.

Theo Chính uỷ Quân khu 7, hiện nay các thế lực thù địch với âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, đang chia rẽ Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân, chia rẽ lương – giáo; xuyên tạc chính sách quốc phòng “bốn không”… Việc này nhằm làm mất đi sức mạnh vô địch của dân tộc, đi theo quỹ đạo do họ điều khiển.

Do đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 mong muốn chức sắc các tôn giáo tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo, đoàn kết quân dân.

Đồng thời, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, sống “tốt đời, đẹp đạo”; tiếp tục phối hợp với Quân khu 7 thực hiện tốt chủ trương lo cho dân, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

“Mong các vị, với uy tín của mình sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối quan trọng, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Quân khu 7 với đồng bào có đạo, động viên con cháu thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" – Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị.

Phát biểu sau đó, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cũng đề nghị các chức sắc tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tín đồ chấp hành pháp luật, đồng thuận chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ các cấp và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng với quy định. Vận động tín đồ nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe những luận điệu xuyên tạc của tổ chức phản động, lợi dụng tôn giáo hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ, khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo, gây rối an ninh trật tự.

Đồng bào Công giáo hưởng ứng chủ trương của TP.HCM

Tại buổi gặp mặt, Linh mục Trần Quang Vinh, Chánh xứ Đông Quang, quận 12, cho biết năm 2024, Giáo hội Công Giáo Việt Nam chọn chủ đề cho năm mục vụ là “Thúc đẩy sự tham gia vào đời sống Giáo hội".

Thực hiện tinh thần này, tất cả các giáo xứ sẽ tuyên truyền cho giáo dân không xả rác ra đường và kênh rạch, tiết kiệm trong sinh hoạt điện nước, phân loại rác tại nguồn ngay tại hộ gia đình, khu xóm, hưởng ứng chủ trương của TP.

Chính uỷ Quân khu 7: Gắn bó với đồng bào tôn giáo vừa là nhiệm vụ, vừa là tình cảm quân dân-quan-khu-7-gap-mat-chuc-sac-ton-giao
Linh mục Trần Quang Vinh, Chánh xứ Đông Quang, quận 12, chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: HÀ THƯ

Không những thế, các Đức Giám Mục còn nhắc nhở mọi người hãy dấn thân và góp phần xây dựng quê hương an bình, thịnh vượng.

“Đồng bào Công giáo nguyện đóng góp phần mình để TP.HCM mãi mãi là một TP tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh và nghĩa tình” – Linh mục Trần Quang Vinh chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.