Đảo lộn cuộc sống vì... ruồi tấn công

 (PLO)- Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn vi ruồi tần công dày đặc. Nhiều người đã bị bệnh tiêu chảy

Chị Trần Thúy Hồng (ấp Bến Kinh) cho biết, khoảng nửa tháng nay ruồi tấn công dữ dội. Mỗi khi nhà chị dọn cơm là ruồi bay vào tới tấp, phải vừa ăn vừa quạt rất bực mình. Chị nói “chỉ còn cách mắc mùng ăn cơm mới tránh được ruồi. Mỗi khi dọn cơm thấy khổ gì đâu, giống như giành ăn với ruồi mà giành không lại”.

Đồ ăn phải bao kín, nều không ruồi tấn công ngay 

Nhà bà Lê Thị Rua ở xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu), cách trang trại hoảng 1 km cho biết, gia đình bà có 3 người thường xuyên bị tiêu chảy, nghi do ruồi gây ra. Nhiều nhà hàng xóm của bà Rua cũng gặp tình cảnh tương tự.

Theo các hộ dân, cách đây vài tháng, trang trại rộng hơn 50 héc ta của của ông Võ Quang Huy (ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh) chuyển từ trồng mì sang trồng chuối. Không lâu sau đó thì xuất hiện ruồi ồ ạt tấn công các nhà dân lân cận.

Các hộ dân sống gần trang trại cho biết, nằm trong nhà hay mắc võng ngoài vườn đều bị ruồi bu đầy người không ngủ được. Bên cạnh đó, mùi hôi của phân bốc lên từ trang trại rất khó chịu, nhất là trong những ngày nắng nóng vừa qua.

 Nấu ăn cũng khó vì ruồi quá nhiều

Chị Trần Thúy Duyên (ấp Bến Kinh) dùng nhiều cách diệt ruồi nhưng vẫn không hiệu quả 

Tiểu thương phải cất hàng đi để tránh ruồi

Nhiều người dân đã đến trang trại phản ánh việc đổ phân của trại gây hôi thối và phát sinh ruồi. Tại trang trại, người quản lý cho biết, trước đây xe chở phân đổ đống trên mặt đất nên mới có ruồi nhiều. Sau đó, ông chủ trang trại đã kêu xe cào ra, rải đều trên đất rồi cày lấp lại. Người này khẳng định “ruồi đã giảm nhiều”.  

Một góc trang trại dùng phân bón chuối gây nên nạn ruồi ở khu dân cư

Ông Trần Văn Cảnh (phó chủ tịch UBND xã Đôn Thuận) cho biết, sau khi người dân phản ánh, xã đã mời chủ trang trại lên làm việc. Ông Cảnh nói: “Trước đây trang trại cho xe chở phân về ồ ạt, làm không kịp, để tồn trữ gây ô nhiễm. Tôi đã yêu cầu họ chở xe nào về là phải cày ra lấp đất lại liền, họ cũng đã chấp hành”.

 Ông Cảnh cũng cho biết nếu trang trại để người dân tiếp tục phản ánh, ông sẽ báo lên phòng TNMT để kiểm tra, xử lý. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.