Đảng và Nhà nước luôn trân trọng vai trò, đóng góp của bà con kiều bào

(PLO)- Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-11, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực II tổ chức hội nghị “Công tác thông tin tuyên truyền của Đảng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”.

Hội nghị có sự tham dự của gần 100 đại biểu và kết nối trực tuyến với đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II nhìn nhận, cộng động người Việt Nam ở nước ngoài dù đã sống xa quê hương nhưng vẫn luôn có tình cảm sâu nặng và mong muốn đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đã quyết định trở về sinh sống và cống hiến cho quê hương, họ tham gia nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, giảng dạy, từ thiện xã hội

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cũng luôn được TP đặc biệt quan tâm.

“Đảng và Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”- ông Dũng nói.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II phát biểu khai mạc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II phát biểu khai mạc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Vì vậy ông Dũng cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Thông tin, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết theo thống kê gần nhất, hiện tại có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống và học tập trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Thông tin, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Thông tin, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Trong tình hình mới, Đảng và Nhà nước ta luôn trân trọng vai trò, đóng góp từ bà con kiều bào. Đồng thời quan tâm hơn người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các chính sách, nghị quyết hỗ trợ…” - Ông Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và có chỉ đạo, định hướng công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM.

Bà Thảo cho biết Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM sẽ tiếp thu và sẽ nghiên cứu, đưa vào chương trình công tác của đơn vị, tiếp tục tham mưu, đề xuất lãnh đạo TP nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đến người Việt Nam ở nước ngoài.

“Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM sẽ tiếp thu những kiến nghị, đề xuất hôm nay và sẽ tiếp tục cố gắng nâng tầm cho công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn tới”, bà Thảo nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.