Đảng ủy Chính phủ quán triệt chỉ thị của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

(PLO)- Đảng ủy Chính phủ đã tiếp nhận 40 ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 18-9, Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong giai đoạn mới với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu của các đảng uỷ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ cho biết, tại Hội nghị này, các đại biểu sẽ nghe các nội dung mới, trọng tâm, cốt lõi của Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương.

Trong đó có quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, xác định hệ thống tổ chức đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và cấp Trung ương. Bỏ quy định về tổ chức đảng cấp huyện gồm: huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố.

Đảng ủy chính phủ
Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, quy định Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện Quy định số 294 thi hành Điều lệ Đảng đồng bộ với việc sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc nghiên cứu, để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị của Đảng; những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục, nghiệp vụ để cụ thể hóa những quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ việc đổi mới căn bản, toàn diện về nội dung, hình thức sinh hoạt của chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phù hợp với từng loại hình của chi bộ và tổ chức đảng.

Theo ông Nguyễn Đức Phong, các nội dung quán triệt, triển khai, thực hiện này là những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm trang bị những vấn đề mới về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

đảng ủy chính phủ 1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu ở trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị, ông Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 294-QĐ/TW ngày 6-5-2025 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng; trình bày các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TW ngày 9-6-2025 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23-7-2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự hội nghị lắng nghe, tập trung tiếp thu những nội dung báo cáo viên truyền đạt nhằm thống nhất cao về nhận thức và tổ chức thực hiện, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Ông Chu Đình Động, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ cho biết, Đảng ủy Chính phủ đã tiếp nhận 40 ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc, trong đó có một số vấn đề lớn cần làm rõ, các ý kiến sẽ được tổng hợp, trao đổi, thảo luận...

Ông Chu Đình Động đánh giá cao sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, đảng viên trong quá trình quán triệt, triển khai các quy định mới.

"Đây là một nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi sự khẩn trương và quyết liệt trong thời gian ngắn, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước", ông Chu Đình Động nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.