‘Đang giải quyết hậu quả khủng khiếp từ cán bộ hư hỏng'

(PL)- Sáng 2-11, Quốc hội (QH) đã kết thúc 2,5 ngày thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước. Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhận định: 

'Không khí thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn và mang tính xây dựng. Nội dung phong phú, đa dạng, khá sâu sắc và toàn diện”.

Trước diễn đàn QH, đại biểu (ĐB) Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho rằng: “Chúng ta thảo luận về cải cách hành chính nhưng dường như chưa ai nói đến việc có hay không tình trạng mua quan bán chức, kể cả thông tin liên quan đến bản án của một cựu ĐBQH xem có chạy làm ĐBQH được không. Tôi nghĩ QH cũng phải làm rõ cho dân để tăng cường lòng tin đối với bộ máy của Nhà nước ta”.

Theo ĐB Quốc, suy thoái đạo đức là vô cùng nguy hiểm bởi kinh tế chúng ta có thể vực dậy được, đôi khi chỉ nửa nhiệm kỳ nhưng suy thoái đạo đức không dễ vực dậy. “Phải quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực này để chúng ta nhìn nhận nó mà phát triển một cách bền vững” - ông Quốc đề nghị.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa đang phát biểu. Ảnh: QH

Về công tác cán bộ và hiệu lực bộ máy hành chính, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho hay nhiều cử tri nhìn nhận “trên đã nóng nhưng dưới còn lạnh”. “Nhưng trên tiếp tục nóng thì dưới phải nóng theo, ai không nóng thì thay người khác” - ông Nghĩa nói thế và cho rằng “Chúng ta đã chứng kiến và đang giải quyết hậu quả khủng khiếp của nạn cán bộ yếu kém, hư hỏng và tham nhũng, móc ngoặc với những nhóm lợi ích xấu để chiếm đoạt các tài nguyên và cơ hội ở diện rộng, quy mô lớn, để lại những món nợ công khổng lồ vài chục năm sau chưa thể trả xong... Đây là giặc nội xâm đúng nghĩa”.

Theo ĐB Nghĩa, nhân dân hoan nghênh việc công khai, minh bạch về những dự án thua lỗ, nợ công, vi phạm về kinh tế, môi trường; việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân. “Nhưng nhiều cử tri từ dân thường đến lão thành cách mạng đều đề nghị là phải tịch thu các tài sản bất minh nếu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, bởi bỏ tù hay tử hình cũng không giảm được thiệt hại cho đất nước. Kế đó, cần kiên quyết hơn và triệt để hơn trong các vụ án tham nhũng vì nếu không sẽ phản tác dụng” - ông Nghĩa đề nghị.

Cuối cùng, ĐB Trương Trọng Nghĩa cho rằng quan trọng nhất vẫn là cần đột phá trong tinh giản bộ máy cán bộ, công chức. “Nhất là phải có biện pháp đồng bộ, hợp lý nhưng kiên quyết bởi cỗ xe hành chính đã sắp chết máy vì chở quá nhiều người, chở quá nặng và sẽ hết xăng” - ông Nghĩa nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.