Đảng đoàn Quốc hội làm việc với TP.HCM về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP

(PLO)- Theo Chủ tịch Quốc hội, mục tiêu hướng đến tại buổi làm việc với TP.HCM hôm nay là để khi trình Quốc hội Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 sẽ được thông qua với tỉ lệ tán thành cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, tại Nhà Quốc hội (QH), Đảng đoàn QH đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đồng chủ trì buổi làm việc.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QH

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QH

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nêu rõ TP.HCM là trung tâm kinh tế, đầu tàu kinh tế của cả nước.

Cuối năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 31 về phương hướng phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nhiều giải pháp lớn để tiếp tục xây dựng phát triển TP. Bộ Chính trị giao Đảng đoàn QH, Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để thể chế cơ chế chính sách đặc thù để phát triển TP.

Bên cạnh đó, QH cũng đã có Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 54/2017 đến 31-12-2023. Nếu Nghị quyết mới có thể được trình QH thông qua tại Kỳ họp thứ 5 tới thì có thể sớm thực hiện nội dung này.

Chủ tịch QH ghi nhận thời gian qua, Thành ủy TP.HCM đã tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan, cùng với Bộ KH&ĐT là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì đầu mối trình dự án. Chính phủ cũng đã có nhiều phiên làm việc.

Trước đây, Đảng đoàn QH đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP để nghe sơ bộ và cho ý kiến ban đầu về nội dung này trước khi thực hiện các quy trình tiếp theo. Đến nay, với sự chuẩn bị tích cực, các cơ quan đã hoàn thiện hồ sơ gửi QH, Ủy ban Thường vụ QH.

Theo kế hoạch, phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ QH khai mạc vào ngày 9-5 sẽ cho ý kiến các nội dung còn lại để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, trong đó có nội dung về cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tại buổi làm việc. Ảnh: QH

Các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tại buổi làm việc. Ảnh: QH

“Trong bối cảnh thời gian gấp rút, với tinh thần linh hoạt, kịp thời, Đảng đoàn QH bố trí buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM để tiếp tục cho ý kiến, giúp cho các cơ quan soạn thảo và thẩm tra sớm hoàn thiện hồ sơ” - Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Chủ tịch QH cũng cho biết, số lượng chính sách trình lần này nhiều và rộng với hơn 40 chính sách cụ thể. Trong đó có những chính sách đã được áp dụng một số địa phương, cũng có những chính sách mới lần đầu tiên trình nên cần được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Do vậy, buổi làm việc hôm nay là cho ý kiến để đi đến đồng thuận, mục tiêu hướng đến là khi trình QH được thông qua với tỉ lệ tán thành cao.

Chủ tịch QH bày tỏ tin tưởng với tinh thần “TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM” sẽ sớm có giải pháp chính sách cho sự phát triển của TP. Đồng thời là cơ hội thí điểm để có điều kiện luật hóa các cơ chế chính sách hiệu quả có thể áp dụng chung trong cả nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH Vũ Thị Lưu Mai báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn về Dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.