Đảng bộ TP Cần Thơ mới sẽ có 110 đảng bộ trực thuộc với hơn 141.000 đảng viên

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ sau sắp xếp, từ 19 ban sẽ giảm còn 10 ban; dự kiến có 27 người xin nghỉ hoặc chuyển về xã, phường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ vừa thông qua dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ TP Cần Thơ trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ TP Cần Thơ, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng và Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

ông Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Cần Thơ
Ông Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ báo cáo về 2 Đề án tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tại hội nghị, ông Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã giới thiệu tóm tắt về dự thảo Đề án này. Trong đó, tên gọi là Đảng bộ TP Cần Thơ; trụ sở làm việc tại Thành ủy Cần Thơ hiện tại; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thì thực hiện theo Quy định số 10/2018 của Bộ Chính trị

Về Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, thực hiện theo chỉ thị của Bộ Chính trị. Nội dung này có phương án riêng và TP đã thực hiện bước 1…

Sau khi thành lập, Đảng bộ TP Cần Thơ sẽ có 110 đảng bộ trực thuộc Thành ủy với hơn 141.000 đảng viên.

Cụ thể, bốn đảng bộ trên cơ sở hợp nhất sáp nhập của ba địa phương vì tương đồng nhau gồm: Đảng bộ Các cơ quan Đảng TP; Đảng bộ UBND TP; Đảng bộ Công an TP; Đảng bộ Quân sự TP.

Đảng bộ Bộ Đội biên phòng TP trên cơ sở tiếp nhận Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng; Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ; Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và thành lập 103 đảng bộ xã, phường thuộc TP Cần Thơ mới (trong đó, TP Cần Thơ có 32 xã, phường; tỉnh Sóc Trăng có 43 xã, phường; tỉnh Hậu Giang có 28 xã, phường).

Cũng theo Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ, Thành ủy mới có 5 cơ quan tham mưu giúp việc gồm Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo và Dân vận, do tương đồng nên sẽ hợp nhất giữa ba địa phương.

“Kể cả cơ quan báo chí, hiện nay Sóc Trăng đã hợp nhất đài phát thanh truyền hình và báo Sóc Trăng, còn Hậu Giang và TP Cần Thơ cũng đang thực hiện quy trình sáp nhập, và sau khi sáp nhập sẽ nhập 3 đơn vị này lại” – ông Thủ cho hay.

Ngoài đơn vị sự nghiệp là cơ quan báo chí thì đơn vị sự nghiệp còn lại là Trường Chính trị TP Cần Thơ, trên cơ sở hợp nhất ba địa phương. Biên chế khối đảng, đoàn thể giữ nguyên theo chủ trương chung, trong 5 năm TP sẽ sắp xếp lại, đảm bảo số lượng biên chế theo đúng quy định.

Sắp xếp giảm từ 19 ban còn 10 ban

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ cũng đã thông qua dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ TP Cần Thơ.

Theo đó, hiện nay MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị xã hội có 19 ban trực thuộc và 7 tổ chức đơn vị sự nghiệp, 113 biên chế. Trong đó, số lượng hiện có mặt là 105 người.

Qua rà soát, đến giờ này dự kiến có 27 người xin nghỉ hưởng chế độ và chuyển công tác về xã, phường sau khi sáp nhập, còn lại 78 người.

Biên chế MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội ở cấp huyện có 171 biên chế, bình quân 19 biên chế/cấp huyện; ngoài ra còn các chức danh cấp xã…

TP có 16 tổ chức quần chúng được đảng, nhà nước giao nhiệm vụ cấp TP với 108 biên chế được giao trong năm 2025. Qua rà soát, dự kiến có 12 người đăng ký nghỉ theo chế độ.

Phương án sắp xếp: số lượng biên chế, cấp trưởng, cấp phó giữ nguyên, sau đó thực hiện theo lộ trình chung; Sắp xếp giảm từ 19 ban còn 10 ban, trong đó có 2 ban đặc thù…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.