Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM gần dân, làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM yêu cầu nâng cao đạo đức công vụ, lấy tinh thần trọng dân, gần dân, thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong tình hình mới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-11, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20; 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng thời, tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa XI.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP cho biết, những năm qua, các cấp ủy, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước được tăng cường.

Cùng đó vấn đề đạo đức công vụ, ý thức, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên; góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM gần dân, trọng dân, làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới-dang-bo-khoi-dan-chinh-dang-tphcm-gan-dan-hieu-dan
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Dù vậy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho rằng qua quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, Thành ủy TP.HCM cũng xuất hiện những khó khăn, hạn chế đòi hỏi toàn Đảng bộ Khối phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động đoàn thể trong giai đoạn mới.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ các đoàn thể Khối tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp ủy các cấp bằng các phương thức phù hợp, đa dạng.

Cần chủ động trong quá trình tham mưu thực hiện và đề xuất những sáng kiến, hiến kế để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, công tác dân vận chính quyền và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể, theo hướng trọng tâm về cơ sở; đánh giá hiệu quả việc định kỳ cấp ủy làm việc với tổ chức đoàn thể cùng cấp; tạo điều kiện để các đoàn thể phát huy tốt vai trò, vị trí của mình.

Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM gần dân, trọng dân, làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới-dang-bo-khoi-dan-chinh-dang-tphcm-gan-dan
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 20 tập thể thực hiện tốt Nghị quyết 25 và bảy đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết số 20 của Trung ương. Ảnh: THANH THUỲ

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ các đoàn thể Khối tăng cường xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của công đoàn các cấp và phong trào công nhân. Quan tâm công tác phát triển đoàn viên, hội viên ưu tú từ công nhân; giới thiệu cho Đảng những nhân tố xuất sắc, nòng cốt trong lao động, sản xuất và xây dựng doanh nghiệp vững mạnh.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở các chương trình công tác hàng năm về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và lãnh đạo hoạt động các đoàn thể.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, lấy tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” với nội dung cụ thể, thiết thực và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức nghề nghiệp và công tác dân vận.

.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.