Thành ủy TP.HCM có tân Trưởng ban Dân vận và Chánh Văn phòng

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định bổ nhiệm hai chức danh Trưởng Ban Dân Vận và Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Trưởng Ban Dân Vận, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Nguyễn Phước Lộc.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh văn phòng Thành ủy TP giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành uỷ TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

DSC_5755.JPG
Thành uỷ TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Dân vận cho ông Nguyễn Mạnh Cường

Ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1979), quê ở An Giang. Ông có trình độ là Thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Tân Trưởng ban Dân vận Thành uỷ TP.HCM trưởng thành từ hoạt động Đoàn, đã qua nhiều vị trí công tác tại Thành đoàn. Ông cũng từng giữ chức Bí thư, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

Năm 2017, ông Cường được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức. Năm 2021, ông được điều động về giữ chức Bí thư Quận ủy quận 5. Đến tháng 5- 2022, ông Cường được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Thành ủy TP.

Trước đó, vào tháng 7-2022, Thành uỷ TP.HCM đã có quyết định phân công ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ TP.HCM ở thời điểm đó làm Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức. Cho đến nay mới điều động nhân sự bổ sung chức vụ này.

Tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.

DSC_5764.JPG
Thành uỷ TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM cho ông Phạm Hồng Sơn. Ảnh: THANH THÙY

Ông Phạm Hồng Sơn (SN 1981) tại TP.HCM, quê ở Bến Tre. Ông có trình độ cử nhân hành chính, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Hồng Sơn trưởng thành từ cơ sở, từng làm cán bộ Đoàn khu phố, phụ trách Đội. Ông từng là Phó bí thư, rồi Bí thư Quận đoàn quận Phú Nhuận trong nhiều năm. Đến năm 2011, ông được điều động về công tác tại Thành đoàn TP.HCM và giữ nhiều chức vụ. Đến tháng 6-2017, ông Phạm Hồng Sơn được bầu làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM, khi đang là Phó bí thư, chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM.

Tháng 3-2020, ông Phạm Hồng Sơn được chỉ định làm Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2015-2020. Hồi tháng 8-2023 ông tái đắc cử Bí thư Quận ủy Phú Nhuận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chúc mừng đến hai nhân sự mới. Việc bổ nhiệm nhân sự này nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, đây là sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành uỷ, từ đó có sự phân công nhiệm vụ cho cả hai.

Thanh ủy TP.HCM có tân chánh văn phòng.jpg
Các cán bộ chụp hình lưu niệm với tân Chánh Văn phòng Thành ủy và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THANH tHÙY

Nhắn nhủ đến hai nhân sự mới, Bí thư Thành uỷ TP.HCM nói cả hai đều sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, được học hành và đào tạo, trưởng thành từ phong trào công tác thanh niên, qua nhiều cấp cơ sở, rồi làm việc ở Thành đoàn TP.HCM.

Cả hai cũng được thử thách, trui rèn khi còn là lãnh đạo địa phương, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

"Cả hai đều là cán bộ trẻ. Nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành uỷ giao là cơ hội để cả hai tiếp tục cống hiến. Đây cũng là thử thách để cả hai nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như cam kết mà cả hai đã thể hiện trong chương trình hành động của mình"- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng, cả hai sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, sức chiến đấu, nỗ lực, quyết tâm làm đúng và làm tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.