Dân vây trụ sở công an đòi xử 1 phụ nữ vì nghi bắt cóc

(PLO)- Một phụ nữ bị khống chế, đưa đến công an vì bị nghi "bắt cóc trẻ em". Sau đó hàng trăm người vây trụ sở công an đòi "xử" người phụ nữ này.

Khoảng 10 giờ hôm nay (13-7), một người phụ nữ mang theo chiếc túi đựng thuốc đông y vào phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) hỏi, tìm nhà người quen.

Người dân địa phương nghe người phụ nữ này nói giọng phía Bắc, nghi ngờ đi bắt cóc trẻ em nên đã tri hô và giữ lại.

Rất đông người dân bay vây, đòi "xử" người phụ nữ vì nghi "đi bắt cóc trẻ em". Ảnh: Nguyễn Bá.

Người phụ nữ giới thiệu họ tên, quê quán, nghề nghiệp và lý do vào thị xã Cửa Lò để tìm nhà người quen trước đây mua thuốc nhưng không được chấp nhận. Sau đó, người dân đưa chị này tới Công an phường Nghi Thủy để làm rõ.

Tiếp đến khoảng hơn 200 người kéo đến bao vây quanh trụ sở Công an phường Nghi Thủy và la ó, đòi "xử" người này.

Một số người vừa quay video phát trực tiếp lên facebook vừa đòi phá cửa đòi vào công an phường để “xử kẻ bắt cóc trẻ em", kêu gọi mọi người chia sẻ video để cảnh báo... khiến nhiều người thêm hoang mang, sự việc thêm phức tạp.

Người dân bao vây trước trụ sở Công an phường Nghi Thủy.

Nhiều người chụp ảnh, quay video đưa lên facebook và các diễn đàn mạng xã hội với chú thích "bắt cóc trẻ em bỏ vào bao tải, bị dân bắt đánh...". Một số tài khoản facebook livetream và viết chú thích "lúc này đã bắt được một phụ nữ nhờ xe thủng lốp, còn người đàn ông đã chạy thoát...". 

Công an thị xã Cửa Lò phải tăng cường lực lượng đến lập lại trật tự và giải thích cho người dân hiểu. Đến trưa cùng ngày, đám đông mới rời cổng công an phường.

Đại tá Hồ Minh Thắng, Trưởng Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết: Qua xác minh, người phụ nữ này không phải đi bắt cóc trẻ em, không có hành vi bắt cóc trẻ em như trên mạng xã hội Facebook lan truyền.

Thẻ hội viên Hội đông Y Việt Nam của bà Thủy.

Người phụ nữ bị người dân hiểu nhầm rồi bắt giữ là bà Nguyễn Thị Thủy (52 tuổi, trú huyện Bình Lục, Hà Nam). Tại công an phường, bà Thủy có trình tra một Thẻ Hội viên Hội đông y Việt Nam, Giấy chứng nhận Hội đông y huyện Bình Lục cùng một ít thuốc đông y gia truyền đựng trong chiếc túi.

Công an thị xã Cửa Lò cho biết sẽ thông tin cụ thể trên hệ thống loa truyền thanh để người dân được rõ, tránh những tin đồn thất thiệt gây hoang mang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.