Dân bắt 1 phụ nữ vì nghi bắt cóc trẻ em

(PLO)- Ngày 14-6, cộng đồng mạng xôn xao và người dân hoang mang trước thông tin người phụ nữ mang năm cái khăn thuốc mê đi bắt cóc trẻ em ở chợ Hồng (xã Hồng Long, Nghệ An) bị dân phát hiện, bắt giữ.

Từ tối 12-6, trên trang Facebook Thao Nghệ An đăng tải video clip quay cảnh người dân vây bắt một phụ nữ với chú thích: "Theo tình hình vụ bắt cóc con nít là bà này bị người dân theo dõi từ trưa đến chiều nay. Và đã bắt được bà ấy ở chợ Hồng (xóm 6, Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An). Bà này lúc đầu thì nói giọng Nghệ An sau thì đổi tiếng các miền và nói không ai hiểu...

Người dân tự bắt giữ người phụ nữ chỉ vì nghi đi "bắt cóc trẻ em" rồi chụp ảnh đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người thêm hoang mang, lo lắng.

Trong video có người đàn ông nghi ngờ người đàn bà đến từ Hà Tĩnh, không ở Nghệ An...

Sau đó, trên Facebook Mai Quynh cũng đăng ảnh bắt giữ "người phụ nữ bắt cóc trẻ em" và ảnh chân dung một người phụ nữ với lời lẽ "Vì sự an toàn của con em chúng ta. Đập cho chết, ko (không) tha mn (mọi người) ạ!"...

Hàng ngàn người đã chia sẻ ảnh, clip nêu trên lên Facebook và bấm like (thích) rồi bình luận... Nhiều người dân cũng hoang mang, lo lắng.

Tối 14-6, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Dương Văn Xuyến, Trưởng Công an xã Hồng Long, cho biết: "Thông tin người dân đưa lên mạng xã hội là chưa chính xác, khiến người dân thêm lo lắng, hoang mang".

Theo ông Xuyến, có một phụ nữ thần kinh không ổn định mang chiếc làn nhựa đi đến địa bàn xã Hồng Long. Người phụ nữ này chưa có ý định gì về hành động bắt cóc trẻ em, dân quá cảnh giác và nghi ngờ nên đã bắt giữ người này rồi giao công an. Tuy nhiên, người này không nói rõ tên và quê quán, nhà ở đâu, không mang theo giấy tờ tùy thân.

Người dân chưa tìm hiểu kỹ câu chuyện đã chụp ảnh người phụ nữ bị bắt giữ đưa lên Facebook khiến hơn 1.100 người chia sẻ rồi bấm thích (like) và hàng trăm người bình luận thể hiện hoang mang, lo lắng.

Ông Xuyến nói: "Kiểm tra trong chiếc làn nhựa người phụ nữ mang theo có khoảng 20.000 đồng, mấy bộ quần áo và năm chiếc khăn màn. Hỏi địa chỉ ở đâu để công an đưa về đến nhà thì người phụ nữ này không trả lời, mà người này không có hành vi bắt cóc trẻ em nên chúng tôi phải thả để người này ra đi".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.