Dân ở nhà cao tầng tá hỏa vì rung chấn tại Hà Nội

Nhiều người dân sống tại các chung cư cao tầng tại Hà Nội đã có một phen hoảng hồn vì rung chấn bất ngờ xảy ra lúc 21 giờ tối 24/3/2011. Một số người lo sợ đêm nay sự việc tương tự sẽ tiếp tục xảy ra nên không dám về nhà mà tụ tập dưới sân các chung cư hoặc di chuyển sang các nhà dưới mặt đất để tránh.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, anh Quân, sống tại tầng 14 chung cư làng quốc tế Thăng Long vẫn chưa hết hoàn hồn sau sự cố. Anh cho hay, vào khoảng 21 giờ, anh đang ở hành lang bỗng thấy chóng mặt, mọi thứ quay quay. Ngay sau đó, từ các căn hộ, người dân túa ra, chạy về phía lối thoát hiểm, miệng không ngừng kêu có động đất.

“Hoảng quá, tôi bế vội đứa con chạy một mạch xuống dưới sân chung cư. Xuống đến nơi mới thấy mọi người cũng đã đứng chật cứng. Ai cũng tỏ ra rất sợ hãi,” anh Quân nói.

Dân ở nhà cao tầng tá hỏa vì rung chấn tại Hà Nội ảnh 1

Cư dân Làng quốc tế Thăng Long xuống tầng 1 để tránh nạn. (Ảnh: CTV)

Cho đến khoảng 21 giờ 15 phút, dư chấn đã qua đi nhưng vẫn còn khá đông người tập trung, chưa dám về nhà. Cộng tác viên của Vietnam+ tại làng quốc tế Thăng Long khẳng định, nhiều gia đình không dám về nhà vì lo sợ sự việc tương tự sẽ tiếp tục diễn ra.

Tại khu đô thị Xa La, anh Quảng, sống tại tầng 14 hiện vẫn đang đứng dưới sân khu đô thị. Khi sự cố xảy ra, anh chỉ kịp bế vội đứa con chạy theo cầu thang bộ để xuống dưới.

 “Một số người vào thang máy đang di chuyển xuống thì thang máy bị cắt điện. Họ rất hốt hoảng, rất may ngay sau đó thang máy lại được cấp điện trở lại,” anh Quảng cho biết.

Tá hỏa vì dư chấn này, một số người dân đã liên hệ với người thân để chuyển gia đình từ các khu chung cư cao tầng đến những nơi thấp hơn cho an toàn.

Chị Bùi Thị Vinh, CT8 Văn Quán cho hay, hiện chị đã bắt taxi để về nhà mẹ đẻ ở xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội). Chị cho hay, nhà có con nhỏ nên không dám để cháu ở nhà cao tầng, sợ đêm nếu động đất tiếp tục xảy ra không chạy được.

Theo cập nhật của chúng tôi, tại một số khu chung cư như An Sinh, Mỹ Đình, làng quốc tế Thăng Long, và một số ký túc xá khu vực Cầu Giấy, đến 22 giờ 15 phút, nhiều người vẫn chưa dám lên nhà vì lo sợ. Một số thì túm lại bên quán trà đá cho bớt lạnh, bàn tán xôn xao về hiện tượng này.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Vietnam+, Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng phụ trách (Viện Vật lý Địa cầu, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho hay, việc người dân cảnh giác là rất tốt. Song, đến thời điểm hiện tại, những cư dân nhà chung cư có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi.

Ông Minh nói, trận động đất này có thể có dư chấn. Và chắc chắn những dư chấn sẽ không thể có cường độ mạnh bằng trận động đất chính vừa xảy ra được.

Theo Nhóm PV (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.