Động đất mạnh tại Myanmar, Hà Nội bị rung chấn 4 độ Richter

Vào khoảng 21 giờ tối 24/3, Hà Nội đột nhiên bị một cơn rung chấn trong thời gian khá lâu, nhiều người đã rất hoảng sợ. Trao đổi với phóng viên Vietnam+ ngay sau trận động đất trên, Tiến sỹ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng phụ trách (Viện Vật lý Địa cầu, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết một trận động đất có cường độ lên tới gần 7 độ Richter đã xảy ra tại Thái Lan.


Theo ông Minh, tại Hà Nội, "chúng ta đã phải chịu đợt rung chấn cấp 3-4."

Trong khi đó, tin ban đầu của Cơ quan nghiên cứu địa chất Mỹ cho biết trận động đất có cường độ gần 7 độ Richter này xảy ra tại Myanmar.

Theo kênh truyền hình Channel News Asia. Tâm chấn động đất chỉ sâu khoảng 10km, cách Chiang Rai, Thái Lan 110km về phía bắc và cách Chiang Mai, Thái Lan 235km về phía bắc – đông bắc. Chưa đầy một phút sau tại địa điểm này lại xảy ra động đất lần hai và tâm chấn sâu hơn, khoảng 229km.

Một số người tại tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cho biết họ đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, rồi thấy mọi thứ chao đảo và rung lắc nhẹ. Cơn rung lắc đã diễn ra liên tiếp hai lần. Ở những tầng cao khác, một số cửa ra vào bị va đập với âm thanh lớn.

Một người cho biết chiếc bình đựng nước trong phòng cũng bị sóng sánh khá mạnh.

Chị Bùi Thị Hoạt hiện sống tại tầng 7, chung cư CT1 Linh Đàm, Hà Nội vừa cho hay, vào khoảng thời gian trên, chị và gia đình đang ngồi xem tivi thì bỗng thấy sàn nhà rung nhẹ trong gần 1 phút. Cả nhà chị hoảng hốt chạy vội ra lối thoát hiểm thì hiện tượng trên cũng chấm dứt.

Một số người sống dưới đất cũng cảm nhận được sự việc này. Em Phương Linh, sinh viên K28 Học viện Báo chí và Tuyên truyền gọi điện cho chúng tôi cho biết, mặc dù nhà em ở ngay tầng 1 trong ngõ 111 Nguyễn Phong Sắc nhưng vẫn cảm thấy hiện tượng rung lắc.

Theo Vietnam+ và SGTT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.