Dân lên phường làm giấy bất ngờ được nhận... phong bì

(PL)- Phong bì mà phường trao cho dân bên trong đựng hồ sơ, giấy tờ; bên ngoài in nội dung tuyên truyền cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3…

Từ tháng 4-2019, UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM thực hiện việc gửi phong bì khổ giấy A4 để người dân đựng hồ sơ. Phong bì màu trắng, phía trước in rõ tên phường, tên quận, địa chỉ, số điện thoại, viết rõ tên người dân phía dưới. Bên trong phong bì là kết quả giải quyết hồ sơ của người dân. Mặt sau in hai nội dung phường tuyên truyền đến người dân: Cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ nộp-nhận kết quả qua bưu điện.

Cách làm tiện cho dân

Một chiều cuối tháng 11, ông Nguyễn Quang Thắng (ngụ phường An Lạc A) tất tả chạy lên phường để lấy giấy báo tử vì người thân vừa mới mất, sau khi nhận cuộc gọi thông báo của phường.

“Nhà đang có tang nên tôi được cử đi lo thủ tục. Gia đình đang bối rối nên vội chạy đi mà quên mang theo cặp hồ sơ để đựng giấy báo tử cho ngay thẳng. May quá nay phường cho phong bì đựng hồ sơ trông đẹp mắt, tiện lợi quá. Cô cán bộ có chỉ mặt sau có nội dung tuyên truyền nhưng mai mốt có thời gian tôi xem sau vậy”. Nói đoạn, ông Thắng vội về nhưng không quên gật gù, tỏ thái độ hài lòng.

Ông Nguyễn Văn Thơ (ngụ phường An Lạc A) một mình lên phường làm thủ tục cấp bản sao giấy báo tử của con trai mình, chỉ ngồi đợi vài phút đã xong hồ sơ. Nhận phong bì từ tay công chức hộ tịch Nguyễn Đỗ Diễm Thúy, ông Thơ tỏ vẻ bất ngờ và thắc mắc khi không thấy bản sao giấy tờ mình cần ở đâu.

Chị Thúy vội giải thích: “Chú ơi, con để toàn bộ hồ sơ của chú bên trong. Chú xem có thiếu gì không ạ? Chúng con để hồ sơ trong phong bì cho tiện, chú không sợ thất lạc. Phía sau chúng con có hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chú có thời gian về cùng con cháu xem để biết cách dùng cho khỏi đi lại nhiều lần nhé”.

Ông Thơ mỉm cười, gật đầu, bảo: “Ồ cái này hay thế. Tôi chưa thấy ở đâu làm cách này. Trước tôi toàn tự mua các bìa hồ sơ màu vàng để đựng giấy tờ. Tôi sẽ đem nguyên phong bì này về cho con cháu tôi cất giữ”. Nói rồi ông Thơ bỏ toàn bộ giấy tờ đang cầm trên tay như CMND, hộ khẩu… vào phong bì và thong thả ra về.

Còn anh Nguyễn Thái Anh (ngụ phường An Lạc A) lên phường nhận giấy khai sinh cho con chia sẻ: “Tôi thấy cách phường làm tuy nhỏ nhưng rất nhân văn, ý nghĩa. Tôi thấy hồ sơ của mình được trân trọng khi đặt để trong một phong bì sạch đẹp như vậy. Các nội dung phường tuyên truyền được in lên phong bì thế này, lâu lâu tôi có thể lấy ra xem khi cần. Như thế rất tiện”.

Chị Nguyễn Đỗ Diễm Thúy, công chức hộ tịch, giải thích thêm về các nội dung tuyên truyền trên phong bì cho anh Nguyễn Thái Anh. Ảnh: LÊ THOA

Phong bì nhỏ, hiệu quả tuyên truyền to

Bà Lê Thị Ngọc Dung, Chủ tịch UBND phường An Lạc A, cho biết xuất phát từ chính việc mình đi làm hồ sơ phải tìm bìa đựng giấy tờ vì sợ thất lạc, rơi rớt. Có lần vì hồ sơ nhiều quá phải đi tìm mua một phong bì lớn để đựng gây nhiều bất tiện. “Mình sao thì người dân cũng vậy nên cán bộ phường mới nghĩ ra cách tặng phong bì cho dân đựng hồ sơ. Sau đó chúng tôi còn nghĩ ngay đến việc sử dụng mặt sau của những chiếc phong bì này để in các nội dung phường cần tuyên truyền đến dân. Thế là phong bì tuyên truyền ra đời” - bà Dung nói.

Về việc chọn hai nội dung là dịch vụ công trực tuyến và nộp-nhận kết quả qua bưu điện để in lên phong bì, bà Dung cho rằng đây là hai việc phường cần tập trung làm trong thời điểm này. Thời gian tới, phường sẽ linh hoạt in các nội dung khác để người dân được tiếp cận và lưu trữ nhiều thông tin tuyên truyền hữu ích hơn.

“Chúng tôi nghĩ với phong bì này người dân sẽ dùng để lưu hồ sơ nên sẽ cất giữ lâu hơn, thỉnh thoảng sực nhớ ra thì có thể đem ra đọc các nội dung trên đó. Như vậy hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn việc thông qua lời nói, phát loa…” - bà Dung tiếp lời.

Theo chủ tịch UBND phường An Lạc A, đến nay phường đã gửi được hơn 1.000 phong bì cho người dân, chi phí in mỗi phong bì chỉ khoảng 2.000 đồng. Bà chia sẻ: “Ban đầu cũng có nhiều người tò mò, ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đặt hồ sơ vào phong bì, rồi cẩn trọng đưa cho họ. Nhưng khi biết tâm huyết của chúng tôi, bà con đều đồng tình, ủng hộ. Nhiều người có thời gian thì ngồi lại ghế để đọc xong nội dung tuyên truyền rồi mới về khiến phường có động lực để duy trì!”.

Có phong bì, dân làm dịch vụ công trực tuyến tăng

Bà Lê Thị Ngọc Dung, Chủ tịch UBND phường An Lạc A, cho biết đến nay tỉ lệ người dân ở phường làm thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và trả hồ sơ qua bưu điện đã tăng lên. Cụ thể, ba tháng đầu năm tỉ lệ dịch vụ công chỉ hơn 68% thì đến tháng 11-2019 đã đạt hơn 84%; tỉ lệ hồ sơ qua bưu điện cũng tăng hơn 17%. Đặc biệt, tỉ lệ người dân đánh giá hài lòng về dịch vụ ở phường cũng tăng cao.

“Chúng tôi chú trọng phục vụ dân từ những việc nhỏ nhất, chỉ mong người dân mỗi ngày được thụ hưởng dịch vụ từ chính quyền tốt hơn” - chủ tịch UBND phường An Lạc A nhìn nhận. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.