Dân khổ vì cấp nước đụng độ thoát nước

(PL)- Có nơi còn phát hiện ống cấp nước chui bên trong cống thoát nước.

Cuối năm, khi công tác thi công, lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn TP.HCM càng hối hả thì những vụ “đụng độ” giữa công trình cấp nước và thoát nước lại càng xảy ra nhiều hơn.

Xung đột triền miên

Từ tháng 11 đến nay, nhiều lần có mặt tại địa bàn huyện Củ Chi (địa phương có nhiều công trình lắp đặt đường ống cấp nước nhất TP hiện nay), chúng tôi nhận thấy hầu như tuyến đường nào cũng được đào lên để thi công lắp đặt ống cấp nước. Tại những điểm giao cắt trên tuyến đường hương lộ 2, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 15, quốc lộ 22 cũng có nhiều “lô cốt” mọc lên để phục vụ công tác thi công.

Theo tiết lộ của công nhân duy tu hệ thống cống thoát nước trên địa bàn Củ Chi, có rất nhiều vị trí bên dưới các “lô cốt” là những cuộc xung đột triền miên giữa công trình cấp và thoát nước. Người dân địa phương phản ánh từ khi các công trình cấp nước thi công ồ ạt thì tình trạng tắc nghẽn hệ thống đường ống thoát nước, gây ngập úng cục bộ cũng xảy ra nhiều hơn.

Trong tháng 11, qua công tác kiểm tra hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Củ Chi, Trung tâm Chống ngập TP.HCM xác định các đơn vị thi công đường ống cấp nước trên tỉnh lộ 8 và quốc lộ 22 đã tự ý tháo dỡ cống thoát nước hiện hữu, gây sạt lở mương thoát nước, làm hạn chế khả năng thoát nước cho khu vực…

Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước của Trung tâm Chống ngập TP.HCM, cho biết thêm do tình trạng “xung đột” xảy ra nhiều nên từ tháng 11 đến nay, trung tâm cũng đã liên tục gửi công văn yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục tình trạng thi công đường ống cấp nước xâm hại hệ thống thoát nước, nhất là các vị trí giao cắt ở các giao lộ.

Ngoài điểm nóng Củ Chi, một số tuyến đường trên địa bàn quận 12, Thủ Đức, huyện Hóc Môn… người dân cũng thắc mắc không hiểu vì sao công trình cấp, thoát nước không thi công đồng bộ cùng lúc mà lại thực hiện trước sau, đường sá đào xới nhiều gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Thậm chí như đường Tam Bình (quận Thủ Đức), công trình thoát nước vừa mới hoàn thành thì công trình cấp nước lại thi công tiếp. “Đường này vừa mới thi công công trình thoát nước xong thì đơn vị khác lại đào vỉa hè lên thi công đường ống cấp nước” - ông Thiện, nhà ở mặt tiền đường Tam Bình (quận Thủ Đức) phản ánh.

Có nơi công trình thoát nước vừa mới hoàn thành thì công trình cấp nước lại thi công tiếp. Trong ảnh: Đang thi công công trình cấp nước tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Ảnh: MINH PHONG

Dân khổ vì cấp nước đụng độ thoát nước ảnh 2

Một đường ống cấp nước chui lọt trong cống thoát nước ở quận Bình Tân (TP.HCM). Ảnh: TRUNG THANH

Cấp nước “đâm” thoát nước

Nói về tình trạng công trình cấp nước và thoát nước “đấu” nhau, một công nhân hoạt động nhiều năm trong nghề của Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP tiết lộ thêm: “Có khi anh em đang chui trong đường ống thoát nước để nạo vét bùn thì phát hiện bên trong cống thoát nước lại có đường ống cấp nước băng ngang. Chẳng hiểu họ thi công kiểu gì mà ống cấp nước và thoát nước lại lồng vào nhau như thế.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ “đấu” nhau mới nhất được phát hiện vào cuối tháng 11, tại giao lộ Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình). Cụ thể, qua công tác duy tu nạo vét, công nhân thoát nước phát hiện bên trong đường ống thoát nước lại có một đường ống cấp nước. Trước đó không lâu, một vụ tương tự cũng xảy ra giao lộ tỉnh lộ 10 - đường số 40 (quận Bình Tân). Công nhân thoát nước cũng tá hỏa khi phát hiện một đường ống cấp nước loại 200 mm cắt ngang cống thoát nước 1.000 mm, làm cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của khu vực.

Theo biên bản ghi nhận tại hiện trường, trong hai vụ việc trên, lỗi thuộc về đơn vị cấp nước. Trong đó, đường ống cấp nước tại giao lộ Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt do Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quản lý, còn đường ống cấp nước ở giao lộ tỉnh lộ 10 – đường số 40 do Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn quản lý. Theo đó, các công ty cấp nước phải có trách nhiệm di dời đường ống cấp nước ra khỏi cống thoát nước.

Đối với tình trạng thi công xảy ra “xung khắc” trên địa bàn huyện Củ Chi, Sở GTVT TP cho biết đơn vị này đã hai lần yêu cầu chủ đầu tư các công trình cấp nước và các đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục các vị trí xâm hại đến cống thoát nước. Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng đã yêu cầu thanh tra giao thông theo dõi, xử lý các đơn vị thi công công trình cấp nước xâm hại thoát nước.

Xem xét hợp nhất cấp, thoát nước

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, kết hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề án sắp xếp lại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấp, thoát nước trên địa bàn TP. Trước đó, Thành ủy TP đã có chủ trương cho phép nghiên cứu, đánh giá hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực cấp, thoát nước, từ đó điều chỉnh sắp xếp lại cho hợp lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.