Dân Hà Nội sẽ có thu nhập bình quân 8.500 USD vào năm 2025

(PLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 5 của Đảng bộ Hà Nội đặt mục tiêu đưa thu nhập bình quân của người dân Thủ đô đạt 8.500 USD vào năm 2025…
Ngày 20-8, Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 25 đã xem xét, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17, dự kiến diễn ra vào tháng 10-2020.
Đây là bản dự thảo Báo cáo chính trị được hoàn thiện lần thứ 5, sau khi xin ý kiến góp ý tại đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và 3 hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương và Hội đồng lý luận Trung ương.

Dân Hà Nội sẽ có thu nhập bình quân 8.500 USD vào năm 2025 ảnh 1
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ

Bản dự thảo 60 trang A4 gồm 2 phần chính là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
Đặc biệt, dự thảo báo cáo Chính trị đặt ra mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.
“Đến năm 2025, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, GRDP/người đạt 8.300 USD đến 8.500 USD” - dự thảo nêu.
Phấn đấu đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000 USD đến 13.000 USD.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho hay Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất bổ sung một chương trình công tác về “Chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, phát triển kinh tế đô thị”.

“Điều này nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển các đô thị vệ tinh, sớm hoàn thành mục tiêu đưa 5 huyện thành quận trong nhiệm kỳ, gắn với chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị, góp phần thiết thực xây dựng thành phố xanh, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - Bí thư Thành uỷ nêu rõ.
Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đã chỉ ra những điểm mạnh, lợi thế cần phát huy cũng như hạn chế của Thủ đô và các giải pháp khắc phục.
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ chỉ rõ: “Dự thảo Báo cáo chính trị lần này đã làm rõ thêm các quan điểm phát triển. Nổi bật là quan điểm phát triển đồng đều giữa các vùng trên địa bàn thành phố, giữa đô thị và nông thôn và quan điểm phát triển vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm”
Bí thư Thành ủy cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sau hội nghị, thành phố sẽ nhấn mạnh nội dung tăng cường phân cấp vào trong các văn kiện đại hội. TP sẽ lưu ý, rút kinh nghiệm từ thực tiễn các địa phương để đưa việc phân cấp trong giai đoạn tới đi vào thực chất, nhất là gắn với thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
Bí thư Hà Nội cũng cho hay sau khi tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện, dự thảo Báo cáo chính trị sẽ được Thành uỷ Hà Nội xin ý kiến Bộ Chính trị vào trung tuần tháng 9-2020 tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.