Quỹ đất cạn, Hà Nội làm thương mại, công nghiệp công nghệ cao

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng cần phải tạo ra không gian phát triển khác như công nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử, logistic…
Chiều 13-8, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa TP Hà Nội với Bộ Công Thương nhằm tìm giải pháp thúc đẩy kinh tế của TP phát triển.

Quỹ đất cạn, Hà Nội làm thương mại, công nghiệp công nghệ cao ảnh 1
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: TP

Tại cuộc làm việc, nhiều ý kiến cho rằng quỹ đất của TP Hà Nội ngày càng khan hiếm, vì vậy việc phát triển TP dựa vào bất động sản là không bền vững. TP cần khai thác thế mạnh là trung tâm về mọi mặt của cả nước với thị trường 10 triệu dân, có nguồn nhân lực chất lượng.
“Quỹ đất của TP Hà Nội có hạn, cần bổ sung ngay các quy hoạch về dịch vụ tài chính, thương mại, công nghiệp công nghệ cao,… chứ không sau này Thạch Thất, Quốc Oai cũng sẽ trở thành khu đô thị hết. Hướng phát triển như vậy mới tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất trên mỗi m2 đất…" - ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.
Bên cạnh đó, các ý kiến từ Bộ Công thương cũng đề nghị TP Hà Nội phát triển hạ tầng logistic, lập sàn giao dịch điện tử để kết nối với các doanh nghiệp vận tải trong và ngoài nước, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…
Bộ trưởng Công Thương cho hay chiến lược phát triển của các công ty bán lẻ trực tuyến toàn cầu như Amazon, Alibaba... thường chọn nơi có các trung tâm logistic lớn để làm "bệ đỡ".
Bởi theo tính toán, họ sẽ tiết kiệm được khoảng 40-50% chi phí trong tổng doanh thu nếu có các trung tâm logistic lớn đi kèm, bổ trợ. Vì thế, ông cho rằng, TP Hà Nội rất cần xây dựng 1-2 trung tâm logistic lớn để thu hút các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực thương mại điện tử tới đầu tư.
“Chưa kể, các trung tâm này sẽ giúp đáp ứng xuất khẩu tại chỗ, phục vụ nhu cầu sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của hơn 10 triệu dân thủ đô. Đây nên là chiến lược để tạo đột phá phát triển thương mại điện tử ở TP Hà Nội thời gian tới" -  ông Tuấn Anh nói.
Ghi nhận các ý kiến từ Bộ Công Thương, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, TP Hà Nội và Bộ Công Thương sẽ tập trung ký kết việc phối hợp thực hiện 22 nội dung. Trong đó lĩnh vực công nghiệp có sáu nội dung, năng lượng có năm nội dung và thương mại là 11 nội dung.

Quỹ đất cạn, Hà Nội làm thương mại, công nghiệp công nghệ cao ảnh 2
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: TP

“Nếu TP Hà Nội không chăm lo, phát triển công nghiệp, thương mại từ bây giờ thì về dài hạn kinh tế của thủ đô sẽ mất cân đối, thiếu bền vững. Mới đây tôi làm việc với các quận Nam, Bắc Từ Liêm. Ở khu vực này có nhiều nhà cao tầng hoành tráng nhưng thu nhập bình quân đầu người rất thấp. Thu ngân sách chủ yếu từ tiền đất. Hiện, TP Hà Nội đang tập trung tạo không gian phát triển hạ tầng công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ. Thời gian tới, TP Hà Nội phải phát triển đô thị gắn với phát triển nền kinh tế đô thị” - Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Lấy ví dụ về thương mại điện tử và logistic.., Bí thư Hà Nội cho hay đây là định hướng của TP trong chiến lược phát triển thương mại tương lai. Theo đó, ông đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ TP Hà Nội phát triển dịch vụ thương mại điện tử để "Hà Nội trở thành địa phương đứng đầu cả nước về lĩnh vực này”.
“Đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ thành phố triển khai phát triển hoạt động này tới năm 2025. Theo đó, các doanh nghiệp logistic có thể thí điểm làm dịch vụ thông quan trực tuyến, nhà nhập khẩu hay xuất khẩu không phải quan tâm tới thủ tục, mà sẽ có đại lý đảm nhiệm và tất cả giao dịch sẽ thông qua sàn trực tuyến” - Bí thư Hà Nội nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.