Dân Đồng Tâm nói gì về tuyên bố của ông Chung?

(PLO)- “Đây là một quyết định sáng suốt của Chủ tịch TP Hà Nội, bởi bức xúc của người dân chúng tôi bắt nguồn trực tiếp từ việc quản lý, sử dụng đất đai tại cánh đồng Sênh, nơi có sân bay Miếu Môn và dự án của Viettel"...

Tối ngày 20-4, chúng tôi đã liên lạc với một số người dân tại thôn Hoành, tâm của “điểm nóng” Đồng Tâm, Mỹ Đức để ghi lại cảm nhận của họ về tuyên bố của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: “dừng dự án, thanh tra toàn bộ đất Miếu Môn”.

Ông M. một người dân thôn Hoành chia sẻ: “Đây là một quyết định sáng suốt của Chủ tịch TP Hà Nội, bởi bức xúc của người dân chúng tôi bắt nguồn trực tiếp từ việc quản lý, sử dụng đất đai tại cánh đồng Sênh, nơi có sân bay Miếu Môn và dự án của Viettel. Đây là giải pháp đúng để tháo gỡ “nút thắt” ở Đồng Tâm hiện nay. Bản thân tôi ủng hộ quyết định này, và sẵn sàng cung cấp tài liệu, chia sẻ thông tin mà chúng tôi có để phục vụ việc thanh tra”.

Nhà văn hóa thôn Hoành, nơi đang giữ các cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội. Ảnh: TP

Liên quan đến đề nghị người dân Đồng Tâm tuân thủ pháp luật, thả những người đang bị giữ, ông B. cho hay, bản thân ông không mong muốn bà con trong thôn, xã vi phạm pháp luật. Ông cũng từng khuyên bà con thả người bị giữ, tuy nhiên ý kiến của ông và một vài người khác đã không lay chuyển được quyết định của người dân. “Đó là quyết định của nhiều người dân, bà con cũng biết mình sai, nhưng đây cũng là chuyện không ai mong muốn cả. Tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ bà con”, ông M. nói.

Ông H, một người có uy tín ở xã Đồng Tâm thì nhận định: “Việc dừng triển khai dự án, thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn là quyết định đúng đắn. Nhân dân ủng hộ hai tay”. Ông H, cũng cho hay bà con sẵn sàng đón lãnh đạo TP về làng đối thoại với nhân dân trong những ngày tới.

“Chiều nay, nghe tin Chủ tịch Hà Nội về đối thoại với dân, bà con đã rất hồ hởi. Tuy nhiên phía TP lại tổ chức đối thoại tại huyện. Do có nhiều e ngại nên đã không tới dự. Chúng tôi hi vọng một, hai ngày tới, Chủ tịch TP sẽ về làng để lắng nghe nguyện vọng của người dân”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.