Diễn biến mới nhất về điểm nóng Đồng Tâm

(PLO)- Cho đến tối nay (19-4), trong số 20 cán bộ, chiến sĩ công an đang bị người dân giữ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm (Hà Nội) vẫn chưa có thêm người nào được thả.
Ngày 19-4, ngày thứ năm kể từ khi xảy ra việc Công an TP Hà Nội bắt giữ một số người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và sau đó hơn 30 chiến sĩ công an, cán bộ huyện bị người dân giữ lại vẫn chưa có tiến triển nào về việc thả người. Ngoài việc phía công an đã thả hết người bị bắt và phía dân xã Đồng Tâm thả 18 cảnh sát cơ động thì hai ngày qua, vẫn còn 20 nhân viên công quyền bị giữ ở Nhà văn hóa thôn Hoành và các điểm khác.

Khu vực đất được người dân Đồng Tâm cho là đất nông nghiệp trong khi TP Hà Nội khẳng định là đất quốc phòng. Ảnh: NN-VL

Trong một diễn biến khác, chiều 19-4, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 6 gồm các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thường Tín và Phú Xuyên), đã về Đồng Tâm để gặp gỡ người dân. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau cuộc làm việc với người dân kéo dài gần một tiếng đồng hồ, ông Chiến cho biết mục đích chính của mình là lắng nghe, ghi nhận ý kiến bà con, qua đó kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp phù hợp hạ nhiệt điểm nóng này.
Theo ghi nhận của PV, tình hình Đồng Tâm, đặc biệt là thôn Hoành đến lúc này vẫn gần như “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Các ngả đường từ tỉnh lộ ĐT429 nối vào thôn Hoành vẫn bị chặn lại bằng gạch đá, bao tải cát, khúc cây… Mỗi đầu ngõ đều có người dân trực cảnh giới 24/24 giờ. Nhiều phóng viên các tờ báo đến tác nghiệp, liên hệ gặp gỡ người dân trong thôn bị từ chối. Người dân cũng không đồng ý để phóng viên chụp ảnh, ghi hình. Thậm chí phóng viên sử dụng điện thoại cũng bị kiểm tra vì e ngại bị chụp lén.
Tuy nhiên, tâm tư, ý kiến người dân mà phóng viên cố gắng tiếp xúc được cho thấy họ khá mỏi mệt. Một người đàn ông trung niên cho biết cả làng đã đình trệ sản xuất, sinh hoạt gần tháng nay, việc học hành của con cái bị bỏ bê, ảnh hưởng.
Một số người dân cả thôn Hoành và thôn Đồng Mít bên kia đường cho biết họ mong muốn các cụ lớn tuổi, có vai vế, có uy tín trong xã tích cực hơn trong trao đổi, phối hợp với chính quyền để thả bớt những cán bộ công quyền còn bị giữ. Như vậy vừa giúp hạ nhiệt tình hình vừa mở ra cơ hội đối thoại, tìm giải pháp lâu dài, từng bước giải quyết những vấn đề đất đai đã tồn đọng hàng chục năm qua ở địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.