Dân Đồng Tâm mong không truy cứu, ông Chung nói gì?

(PLO)- Dân Đồng Tâm mãi mãi thực thi nghiêm chỉnh quy định pháp luật. Nếu có quyết định thu hồi của Thủ tướng và bồi thường thỏa đáng, xin sẵn sàng chấp hành.

Người dân Đồng Tâm đứng hai bên đường, vỗ tay chào đón đoàn đối thoại của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. (Ảnh cắt từ clip)

Hơn 10 giờ sáng 22-4, những chiếc xe chở đoàn đối thoại do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đã tiến vào thôn Hoành. Hai bên đường, rất đông người dân đứng vỗ tay chào đón đoàn.

Dân Đồng Tâm mong không truy cứu, ông Chung nói gì? ảnh 2

Cuộc đối thoại được bắt đầu. Nguồn: LÊ KIÊN (TTO)

Lúc 10 giờ 41, tại hội trường UBND xã Đồng Tâm, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung mở màn buổi đối thoại với lời xin lỗi bà con vì đến muộn 20 phút do có trục trặc về giao thông. Ông cảm ơn sự có mặt của bà con, đồng thời yêu cầu bà con giữ trật tự và tôn trọng hội nghị để bắt đầu làm việc.

Ngay sau đó, đại diện xã Đồng Tâm thay mặt bà con trình bày các kiến nghị gửi lãnh đạo các cơ quan trung ương và lãnh đạo UBND TP Hà Nội. Bản kiến nghị có tám nội dung. 

Ông Phạm Quí Tiên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, giới thiệu thành phần đại biểu dự đối thoại: Đại biểu trung ương có ông Đỗ Văn Đương, Phó ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại biểu Dương Trung Quốc; Lưu Bình Nhưỡng; Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an; lãnh đạo cục của Thanh tra Chính phủ. 

Đại diện TP Hà Nội là Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ông Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP và Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô.

Người dân Đồng Tâm đón chờ đoàn đối thoại của TP Hà Nội và các cơ quan trung ương. Ảnh: TP

Bắt đầu cuộc đối thoại, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung mời bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, phát biểu.

Bà Lan nêu nguyện vọng của người dân, trong đó có việc giải thích tin đồn về việc ngược đãi 38 cán bộ, cảnh sát bị giữ tại nhà văn hóa thôn là không có cơ sở. Dân làng mong Chủ tịch TP lắng nghe ý kiến để giải quyết thấu đáo mâu thuẫn nhiều năm nay về đất đai.

Khi đại diện người dân trình bày những bức xúc đất đai tại địa phương, cụ Trần Xuân Lễ (78 tuổi) đã xúc động khiến ông Chung phải trấn an: "Các ông bà yên tâm, tôi đã về đây rồi, cứ bình tĩnh. Tôi biết các cụ bức xúc bao nhiêu ngày rồi".

Cũng trong sáng 22-4, một số đại biểu quốc hội đã đi thăm, lắng nghe ý kiến các hộ dân ở thôn Hoành. Ảnh: NN

Tại cuộc đối thoại, đại diện thôn Hoành cho biết việc bắt giữ là do bột phát, do bức xúc đối với việc bắt người sai của công an. Người dân đề nghị cần làm rõ đâu là đất của nhân dân, đâu là đất quốc phòng và việc thu hồi phải có văn bản, quy trình do đúng cấp có thẩm quyền.

Mong mỏi tột cùng của người dân là đề nghị Chủ tịch UBND Hà Nội khẩn trương xem xét tận gốc rễ vấn đề thu hồi đất đã có quyết định hay chưa. "Dân Đồng Tâm mãi mãi thực thi nghiêm chỉnh quy định pháp luật. Nếu có quyết định thu hồi của Thủ tướng và bồi thường thỏa đáng, xin sẵn sàng chấp hành" - đại diện người dân nói.

Cụ Bùi Minh Sửu (xóm 3) phát biểu: Đất đồng Sênh là đất của Đồng Tâm vẫn sản xuất từ năm 1980 trở lại đây. Đến năm 2007, UBND xã không cho nhân dân vào sản xuất nữa mà đem bán cho cá nhân từ nơi khác, trong giấy tờ chuyển nhượng ghi rõ là đất thổ cư lâu dài, tới 56 suất. Việc này có chính quyền, UBND xã Đồng Tâm xác nhận và bán. Vậy tại sao đất quốc phòng lại bán như vậy nhưng suốt từ đó đến nay không được cơ quan nào giải quyết. Vừa rồi, ngày 15-4, khi mời các cụ lên nhận mốc giới thì xảy ra sự việc. Ở đây, cả hai đều có sai. Còn nhân dân Đồng Tâm giữ người chỉ là có mục đích muốn lãnh đạo về đối thoại, làm rõ với người dân. Đề nghị Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là trung tâm để giải quyết vấn đề. 

Cụ Sửu cũng khẳng định việc giữ người hoàn toàn không có mưu đồ gì về chính trị hoặc nổi loạn.

Cụ Bùi Văn Vệ (80 tuổi) cho biết thêm: Khi cấp đất cho sân bay Miếu Môn 300 ha, người dân đều vui vẻ, hoặc khi để đất phục vụ quốc phòng cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng còn chút đất này mà vẫn lấy thì dân sống bằng gì. Nếu bây giờ xảy ra chiến tranh, dù có dỡ nhà đi để hiến đất chúng tôi cũng sẵn sàng.
Cụ Bùi Văn Vệ cũng một lần nữa khẳng định không có việc bạo loạn bởi những cán bộ bị giữ đều được chăm sóc chu đáo, không ai đánh đập gì. Điều này thể hiện thiện chí của người dân... 
Đại diện người dân thôn Hoành gút lại: Chuyện đã lỡ rồi, chúng tôi có sai. Nhưng nếu không có bắt bớ ban đầu thì không xảy ra chuyện bây giờ, không có chuyện chống lại Nhà nước. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được các cơ quan TP, công an, đại biểu quốc hội… xem xét thấu tình đạt lý và châm trước để nhân dân có thể yên tâm làm ăn.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu: Trước tiên xin được chia sẻ với những nỗi bức xúc, băn khoăn của bà con nhân dân thôn Hoành, mọi điều đều được ghi chép rất đầy đủ.
Với tư cách chủ tịch UBND TP, trước tiên là ghi nhận ý kiến và bức xúc của bà con, đơn của người dân cũng nói rõ việc bắt giữ là sai. Đất nước ta có truyền thống đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, đối với người vi phạm nếu đã nhận thức rõ, thành khẩn, khắc phục, chắc chắn sẽ được giảm nhẹ.
Lãnh đạo giao cho tôi tiếp cận với bà con, tôi ghi nhận bà con đã có tinh thần hợp tác chặt chẽ, có những cuộc nói chuyện kéo dài 2-3 tiếng, đến hôm nay bà con đã nhận thức rõ cái sai. Tôi tin hôm nay bà con sẽ thả hết những người đang giữ. Tôi sẽ có trách nhiệm báo cáo đầy đủ với lãnh đạo xem xét đầy đủ những tình tiết này.
Ông Chung bày tỏ mong muốn sau cuộc đối thoại này được vào thăm những người bị giữ và có thể ký xác nhận việc bà con chăm sóc, không đánh đập...
Về việc đề nghị UBND Mỹ Đức không tuyên truyền vụ việc, ông Chung cho biết đã yêu cầu chấm dứt việc này bởi đã công bố thanh tra thì phải đợi kết quả đúng sai như thế nào.
Về việc công an không nên về trấn áp: Bà con có tâm lý sợ liên quan đến lực lượng công an, thậm chí nhìn thấy biển số xe 80 là nghi ngờ. Nhưng tôi cam kết không có ai về trấn áp, tập kích để giải cứu con tin. Và thực tế từ hôm đó đến nay không hề có.
Về việc không được xây dựng trên khu đất đồng Sênh: TP đã ban hành quyết định thanh tra, sẽ ra kết luận, sẽ trực tiếp về để công bố. Đến khi nào bà con đồng thuận thì mới triển khai tiếp. Tôi khẳng định việc thanh tra sẽ công minh, lãm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ việc. Khi đoàn thanh tra xuống, bà con hãy cung cấp tài liệu hoặc nhân dân có thể cử ra một tổ giám sát.
Về đề nghị xử lý những người bắt sai cụ Kình: Sau khi bắt giữ, tôi đã có mặt và yêu cầu VKS hủy quyết định biện pháp ngăn chặn, đích thân gặp giám đốc BV Việt Đức, đề nghị khẩn trương điều trị cho cụ. Theo đó, cụ cần phải mổ. Cụ có mong muốn về quê nhờ các thầy lang nhưng tôi khuyên cụ nên tôn trọng ý kiến của bác sĩ chuyên môn. Đến hiện nay sức khỏe cụ rất tốt, các con đã được vào thăm. 
"Còn việc bắt giữ, tôi hiểu tâm tư bà con, việc đúng sai, Bộ Công an sẽ cử đoàn thành tra thanh tra toàn bộ việc thực thi pháp luật của Công an TP Hà Nội"- ông Chung cho hay.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch TP Hà Nội cũng cho biết TP đã quyết định trích 1 tỉ đồng từ ngân sách dự phòng, giao cho huyện và xã thi công tuyến đường từ thôn Hoành đến thôn Đồng Mít để phục vụ việc đi lại của bà con. Quyết định này được đại diện UBND xã Đồng Tâm công bố trước toàn bộ hội trường. Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng cho hay thời gian tới, TP sẽ quan tâm nhiều hơn tới các địa phương, đặc biệt là Đồng Tâm.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng cho hay thời gian tới, TP sẽ quan tâm nhiều hơn tới các địa phương, đặc biệt là Đồng Tâm.

Lãnh đạo xã cảm ơn và cũng mong lãnh đạo TP “dang tay cứu vớt”, không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhất là với các ông bà già, để tránh ảnh hưởng đến đời sống bà con, nhất là các cháu nhỏ.

Buổi đối thoại kết thúc lúc 12g35 phút trong từng tràng pháo tay của nhân dân Đồng Tâm. Ngay sau đó, bà con đã dẵn đường đưa chủ tịch Nguyễn Đức Chung đến nhà văn hóa thôn Hoành để thăm, gặp 19 cán bộ, chiến sĩ công an bị giữ từ ngày 15-4 đến nay. Dự kiến việc trao trả người sẽ diễn ra trong ít phút nữa và sẽ được chúng tôi thông tin ở bản tin tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.