Diễn biến mới nhất ở Đồng Tâm: Ông Cảnh đã được về nhà

(PLO)- Lúc 11 giờ sáng nay 21-4, người dân Đồng Tâm đã bàn giao ông Đặng Văn Cảnh, trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ huyện Mỹ Đức, người bị dân giữ hôm 15-4 tại nhà văn hoá thôn Hoành suốt những ngày qua cho lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

11g20: Sau khi hoàn tất biên bản bao giao người tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức - ông Đặng Văn Cảnh chào bà con và cán bộ xã rồi ra xe về nhà. 

PLO kết thúc phần thông tin trực tiếp tại đây. Những diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi thông tin trong các bản tin sau, kính mời bạn đọc đón theo dõi.

Ông Cảnh ra về sau gần 7 ngày bị giữ ở thôn Hoành. Ảnh: TP.

Ông Cảnh chào cán bộ xã Đồng Tâm trước khi ra về. Ảnh: TP

11g10: Tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm, bà con Đồng Tâm đang làm biên bảo giao trả ông Đặng Văn Cảnh - trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức. 

Cuộc bàn giao có đại diện các bên gồm cán bộ huyện, chính quyền xã và người dân. Các PV được yêu cầu ở ngoài không được tham dự.

Nội dung biên bản cho biết vào 10 giờ 8 phút ngày 21-4-2017, tại Nhà văn hóa thôn Hoành, dưới sự chứng kiến của hân dân xã Đồng Tâm cùng các nhà báo, nhân dân xã Đồng đã làm thủ tục để anh Đặng Văn Cảnh - ủy viên Thường vụ - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy do sức khỏe yếu, nhân dân giao gia đình mang về chăm sóc. Anh Đặng Văn Cảnh đã nhận đầy đủ tư trang cá nhân. Nay giao UBND xã nhận để giao trả gia đình.  

Diễn biến mới nhất ở Đồng Tâm: Ông Cảnh đã được về nhà ảnh 3
Biên bản bàn giao người về nhà. Ảnh: TP

Diễn biến mới nhất ở Đồng Tâm: Ông Cảnh đã được về nhà ảnh 4
Chữ ký các bên trong biên bản bàn giao người. Ảnh: TP

Các bên đang làm biên bản giao trả Trưởng ban tuyên giáo Mỹ Đức - ông Đặng Văn Cảnh . Ảnh: TP

10g50: Tại cây xăng Chân Chim, đường La Thành, Phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây (cách thôn Hoành 4km), huyện Mỹ Đức đã cho một xe biển xanh 29A-01023 đến đón ông Đặng Văn Cảnh. Hiện nay đoàn đang quay trở lại UBND xã Đồng Tâm để làm biên bản trao trả người.

Trưởng ban tuyên giáo Mỹ Đức được thả sau 7 ngày bị giữ tại thôn Hoành. Ảnh: TP

Ông Cảnh được bàn giao cho chính quyền huyện Mỹ Đức. Ảnh: TP.

Huyện Mỹ Đức đưa xe đón ông Đặng Văn Cảnh. Ảnh: TP.

10g20: Cho đến thời điểm này, việc trao trả người vẫn chưa diễn ra. Chưa thấy đại diện UBND xã Đồng Tâm đến để nhận bàn giao người. Trong khi đó, rất đông người dân vẫn tập trung ở khu vực nhà văn hóa thôn Hoành.

10g15: Trước đó, trao đổi với đông đảo PV, ông Lê Đình Ba (một người dân Đồng Tâm bị Công an bắt hôm 15-4 và đã được thả vào tối ngày 16-4) khẳng định nguồn cơn của vụ việc Đồng Tâm bắt nguồn từ việc người dân chống tham nhũng đất đai tại địa phương nhiều năm qua.

"Đến giờ người dân có những thiếu sót, chúng tôi đang vận động bà con viết một bức tâm thư, cùng ký tên để xin lỗi Đảng, Chính phủ về việc làm của mình. Mong Đảng, Nhà nước tha thứ, xử nhẹ cho người dân Đồng Tâm"- ông Ba nói.

Ông Lê Đình Ba cho hay: "Hôm qua chúng tôi cũng đã nghe tuyên bố của chủ tịch Chung, người dân rất hồ hởi. Chúng tôi mong chính quyền TP tập trung giải quyết, làm rõ việc quản lý, sử dụng đất đai đồng Sênh vì đây là nút thắt làm sự việc bị đẩy đến mức độ như thế này". 

10g: Ông Bùi Viết Hiểu, một người có uy tín cao tại xã Đồng Tâm cho hay: Chúng tôi yêu cầu đại diện UBND xã Đồng Tâm cử người đến tiếp nhận ông Cảnh. Việc tiếp nhận người dân thả phải được lập biên bản bàn giao giữa 3 bên gồm ông Cảnh, chính quyền xã, và đại diện người dân. Biên bản bàn giao người có dấu đỏ của UBND xã Đồng Tâm.

Nhà văn hóa thôn Hoành - nơi giữ 20 cán bộ, chiến sĩ công an. Ảnh: TP.

Ông Hiểu cho biết trước đó ông đã gọi điện thoại cho Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao đổi một số nội dung.
Ông Hiểu thông tin: Tại cuộc trao đổi trên, ông Chung nói: Bây giờ giữa người dân với chính quyền phải tin tưởng nhau. Việc xảy ra, phía lãnh đạo TP đang vào cuộc xử lý. Tôi đã yêu cầu Thanh tra TP vào cuộc làm rõ việc quản lý sử dụng đất đai tại Đồng Tâm.
Ông Chung cũng nói, đã trao đổi với Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan bàn với bà con soạn một số yêu cầu cụ thể, để khi ông Chung về đối thoại với bà con tại xã có thể xem xét giải quyết.
Ông Hiểu nói: "Ông Chung nói bản thân ông cũng chỉ có thể giải quyết một số vấn đề mà dân yêu cầu trong thẩm quyền, còn một số việc khác phải báo cáo với Thường trực thành uỷ xem xét quyết định".
Theo ông Hiểu, tại cuộc trao đổi này ông Chung có nói sẽ về Đồng Tâm đối thoại với dân. Ông Chung cũng yêu cầu bà con nhân dân dọn dẹp đường sá, không dựng các chướng ngại vật trên đường.
Diễn biến mới nhất ở Đồng Tâm: Ông Cảnh đã được về nhà ảnh 10
Hàng chục phóng viên đang ở khu vực nhà văn hóa thôn Hoành. Ảnh: TP

Lúc 10g sáng, ông Đặng Văn Cảnh - trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức, một trong 20 người đang bị giữ tại nhà văn hóa thôn Hoành đã được người dân Đồng Tâm đưa ra khỏi khu vực tạm giữ.  

nguoi-dan-my-duc-tha-truong-ban-tuyen-giao-huyen-uy

Biên bản bàn giao ông Cảnh được đọc công khai trong thôn. Nguồn: Vnexpress.

Sau đó, người dân đã hoàn tất biên bản bàn giao trao trả ông Cảnh. Biên bản do ông Bùi Viết Hiểu - một người có uy tín cao tại xã Đồng Tâm - thay mặt người dân ký. Ông Cảnh cũng đã ký vào biên bản thả người.

Theo bản tường thuật của ông Cảnh trước lúc được thả, ông Cảnh viết người dân được chăm sóc tốt những ngày qua, không đánh đập hay đe doạ. 

Diễn biến mới nhất ở Đồng Tâm: Ông Cảnh đã được về nhà ảnh 12
Nhà văn hóa thôn Hoành - nơi giữ người những ngày qua. Ảnh: TP

9g50: Hiện có khoảng 20 phóng viên đang có mặt tại sân nhà văn hoá thôn Hoành, nơi 20 người là cán bộ, công an bị người dân giữ từ hôm 15-4.
Qua quan sát, cửa nhà văn hoá được mở hờ. Bên trong là những người bị giữ nằm nghỉ trên những chiếc chiếu trải giữa nền nhà văn hoá. Xung quanh nhà văn hoá được che chắn hết đi.
Phía người dân cử ra một số người đại diện để tiếp đoàn PV (khoảng 20 người). PV được yêu cầu không quay chụp hình, ngồi giữ trật tự, không được hút thuốc lá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.