Đảm bảo an toàn mọi mặt sau chung kết U-23 Việt Nam

(PL)- Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an, các địa phương đã họp khẩn, triển khai phương án cụ thể nhằm đảm bảo an ninh trật tự khi các cổ động viên xuống đường sau trận chung kết của U-23 chiều nay (27-1).

Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trong quá trình diễn ra các hoạt động cổ vũ, ủng hộ, đón tiếp, chúc mừng đội tuyển U-23 Việt Nam (VN).

Xử lý nghiêm những cổ vũ quá khích

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ TT&TT, chủ tịch UBND các tỉnh/TP trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm ANTT và ATGT. Đồng thời tổ chức hướng dẫn các hoạt động cổ vũ, ủng hộ của nhân dân trước, trong và sau trận chung kết giữa đội tuyển U-23 VN với đội tuyển U-23 Uzbekistan.

Thủ tướng cũng yêu cầu buổi đón và chúc mừng đội tuyển U-23 VN tại sân vận động Mỹ Đình thực sự an toàn, lành mạnh. “Các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục phải được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm” - công điện nêu rõ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trước đó lãnh đạo Bộ Công an có điện gửi thủ trưởng các tổng cục, bộ tư lệnh cùng nhiều cơ quan, đơn vị để yêu cầu chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT tại các khu vui chơi công cộng, khu vực trung tâm, tuyến đường trọng điểm trước, trong và sau thời gian diễn ra trận bóng đá của U-23 VN.

Cạnh đó, chủ động phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, giải tán đám đông; sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp khi có yêu cầu. Đặc biệt, các lực lượng phải nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động gây rối ANTT, nhất là tại thủ đô Hà Nội, TP.HCM và các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao hình thành điểm nóng về ANTT.

Lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự sau trận thắng của U-23 Việt Nam trong trận bán kết. Ảnh: LÊ THOA

Các địa phương căng sức xử lý “bão”

Hà Nội: Ngày 26-1, Công an TP Hà Nội cho biết sẽ điều động 2.000 cảnh sát xuống đường làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT sau trận chung kết lịch sử của bóng đá VN trước Uzbekistan.

Hiện các phương án đảm bảo ANTT, ATGT đã được lên kế hoạch. Trong đó, riêng lực lượng 141 (lực lượng đặc biệt của Công an TP Hà Nội gồm CSGT, cảnh sát 113, cảnh sát hình sự...) sẽ tổ chức 15 tổ công tác, chốt ở các nút trọng điểm của 10 quận nội thành từ tối 27-1 đến sáng hôm sau.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cũng thành lập các tổ tuần tra kèm theo lực lượng hóa trang để tham gia ngăn chặn đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Phía cảnh sát cơ động Hà Nội cũng lập 20 tổ công tác lưu động để đảm bảo ANTT.

Tương tự, lực lượng CSGT Hà Nội cũng ra quân đảm bảo trật tự giao thông trước và sau trận đấu với 100% quân số. “Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng tại hơn 300 nút giao thông trọng điểm, cửa ngõ của thủ đô. Đảm bảo điều tiết, phân luồng giao thông và an toàn cho người dân ăn mừng thành công của đội tuyển U-23 VN” - Thượng tá Đào Vĩnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội, cho biết.

TP.HCM: Trong chiều 26-1, tại công văn khẩn gửi các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu việc vận động quần chúng trong tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến trận chung kết giải vô địch bóng đá U-23 châu Á đảm bảo trật tự, an toàn, văn minh. Cạnh đó, phòng chống mọi hành vi lợi dụng hoạt động cổ vũ bóng đá xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 27-1, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng PC67, cũng sẽ có mặt để chỉ huy ngoài mặt đường, đảm bảo ANTT, ATGT.

Các điểm được đặc biệt lưu ý là phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước cửa UBND TP, nhà thờ Đức Bà. Riêng khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ được tổ chức trực tiếp trận chung kết sẽ tổ chức cấm tất cả phương tiện lưu thông từ lúc 13 giờ ngày 27-1.

Cần Thơ: Trao đổi với chúng tôi chiều 26-1, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, ngay trong chiều cùng ngày lãnh đạo cùng Công an TP Cần Thơ đã họp để triển khai công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động cổ vũ, ủng hộ của người dân trước, trong và sau trận chung kết của U-23 VN.

 “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với thanh tra GTVT và các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp bảo đảm ANTT và ATGT, đặc biệt sau khi trận chung kết kết thúc” - ông Hạnh nói.

Theo đó, khi người dân đổ ra đường, các tổ công tác tiến hành chốt tại các khu vực đông phương tiện qua lại, các giao lộ ở khu vực trung tâm Ninh Kiều để điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông và xử lý, ngăn chặn kịp thời hành vi gây mất ANTT và ATGT, nhất là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép. đồng thời, lực lượng công an đã có phương án sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố.

Tổng lãnh sự quán VN tại Thượng Hải đã đề nghị ban tổ chức giải và các cơ quan chức năng sở tại tạo thuận lợi cho các cổ động viên VN trong việc mua vé vào sân vận động, đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh cho cổ động viên VN.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhắn gửi các cổ động viên: “Để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn, chúng ta hãy cùng nhau uống vừa đủ, vừa vui, không đua xe phóng nhanh vượt ẩu, nhớ đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không xả rác bừa bãi làm xấu cảnh quan và môi trường”.

Bộ trưởng cũng dặn dò thêm, các cổ động viên nên tránh tập trung gần các bệnh viện để không gây cản trở hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh và hãy là cổ động viên văn minh.

Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng bằng khen cho 31 thành viên đội tuyển U-23 VN.

Cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đã tặng thưởng huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển bóng đá U-23 VN, huân chương Lao động hạng Ba cho thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Chủ tịch nước cũng tặng thưởng huân chương Lao động hạng Ba cho huấn luyện viên Park Hang-seo. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.