Đắk Nông: Cấm cán bộ, đảng viên xin bỏ lỗi vi phạm giao thông

(PLO)- Thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông, lực lượng CSGT Đắk Nông đã lập biên bản hơn 4.500 trường hợp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, thông tin từ phòng CSGT tỉnh Đắk Nông cho biết, qua hai tháng thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 4.557 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 6,2 tỉ đồng.

CSGT tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với xe quá tải. Ảnh QM
CSGT tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với xe quá tải. Ảnh QM

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã tạm giữ 1.298 phương tiện (72 xe ô tô và 1.226 xe mô tô), 728 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn.

Trong đó, lực lượng Công an Đắk Nông đã phát hiện, lập biên bản 1.067 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bốn trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 2,5 tỉ đồng.

Kiểm tra, nhắc nhở đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh QM

Kiểm tra, nhắc nhở đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh QM

Ngoài ra, đã lập biên bản xử lý 709 trường hợp vi phạm về chở quá tải, quá khổ, ra quyết định xử phạt hơn 600 triệu đồng, tước giấy phép 114 trường hợp.

Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Công an tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 4176 về việc tăng cường quán triệt chấp hành giao thông đường bộ trong các cơ quan, đơn vị và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

“Trong đó, nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương can thiệp, tác động xin bỏ qua lỗi vi phạm. Cán bộ, đảng viên vi phạm sẽ bị thông báo về cơ quan, đơn vị...” - Thượng tá Lập nói.

Tăng cường công tác tuần tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh QM

Tăng cường công tác tuần tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh QM

Cũng theo Thượng tá Lập, hiện nay lực lượng CSGT tỉnh đang tập trung xử lý từ gốc những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm tốc độ; cơi nới thành, thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ khi tham gia giao thông...

Ngoài việc tăng cường xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông cũng thường xuyên thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động các nhà hàng trên địa bàn, nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia; vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc bốc xếp, chở hàng hoá đúng trọng tải, không cơi nới thùng xe…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.