Đắk Lắk: ‘Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm giao thông’

(PLO)- Thực hiện cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông, CSGT Đắk Lắk đã ra quân kiểm tra và xử phạt hàng ngàn trường hợp, nộp ngân sách hơn 3,2 tỉ đồng.

Theo ghi nhận vào tối 17-5, lực lượng CSGT TP Buôn Ma Thuột phối hợp với các cơ quan xử lý nhiều trường hợp người chạy xe vi phạm về nồng độ cồn cùng nhiều vi phạm khác.

CSGT tỉnh Đắk Lắk xử lý nhiều trường hợp người chạy xe vi phạm nồng độ cồn.

Ghi nhận cho thấy chỉ trong một thời gian ngắn đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện ba trường hợp người chạy xe máy vượt quá nồng độ cồn. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản để xử lý theo quy định.

Điều đáng nói là khi bị phát hiện, một số người vi phạm xin bỏ qua, khóa xe máy không chấp hành theo hiệu lệnh. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kiên quyết đưa xe vi phạm về vị trí lập biên bản.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Chiều 18-5, trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng phòng CSGT Đắk Lắk, cho biết sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh đã ra quân xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm giao thông. Đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 4.255 phương tiện, tạm giữ hơn 1.000 xe các loại, xử phạt hơn 3.500 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách gần 3,2 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã ra quyết định tước giấy phép lái xe 309 trường hợp, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 404 trường hợp, có trường hợp bị áp dụng mức phạt cao nhất là 35 triệu đồng.

“Trong quá trình xử phạt tuy không xảy ra trường hợp nào chống người thi hành công vụ nhưng có nhiều trường hợp không chấp hành việc đo nồng độ cồn (có 16/404 trường hợp không chấp hành). Chúng tôi quán triệt xử lý nghiêm, không có vùng cấm” - Thượng tá Vịnh nói.

Lập biên bản xử lý người vi phạm nồng độ cồn trong đêm 17-5.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT tỉnh sẽ tiến hành đồng thời các nhiệm vụ trọng điểm gồm tập trung tổng kiểm soát các phương tiện, thực hiện cao điểm xử lý xe chở khoáng sản quá tải và kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn toàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.