Đắk Lắk: Thông báo truy tìm 1 công dân, buộc phải cách ly

(PLO)- Nhập cảnh về nước nhưng ông Tố đã không hợp tác với cơ quan chức năng để thực hiện cách ly  tập trung phòng, chống dịch theo quy định.

Chiều 4-4, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng tìm ông Nguyễn Đình Tố (29 tuổi, trú xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) để thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết danh sách công dân Việt Nam nhập cảnh về nước từ ngày 7-3 đến 24-3 có ông Nguyễn Đình Tố (xã Tân Hòa, huyện Buôn Đồn, tỉnh Đắk Lắk).

Theo quy định, ông Nguyễn Đình Tố phải thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (Công văn số 1440/CV-BCĐ ngày 20/302020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19).

Hiện nay Đắk Lắk chưa ghi nhận ca nào mắc COVID-19, có bảy trường hợp đang cách ly tập trung. Ảnh: HT

Ngày 1-4, Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn có Báo cáo khẩn số 82 /BCTTYT về trường hợp ông Nguyễn Đình Tố nội dung: Ngày 31-3, Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn cùng y tế và chính quyền địa phương đến nhà vận động ông Nguyễn Đình Tố thực hiện cách ly y tế nhưng ông Tố khai là chỉ sống làm việc tại Bình Dương và không hợp tác.

Đến 16 giờ cùng ngày Công an xã Tân Hòa thông báo ông Tố không có mặt tại nhà.

Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có thông báo rộng rãi và có giải pháp tìm ông Nguyễn Đình Tố buộc phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định (cách ly tập trung).

 

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến ngày 4-4, tỉnh này chưa ghi nhận ca nào mắc bệnh về dịch COVID-19.

Dịch COVID-19: Trốn cách ly bị xử lý ra sao?
Dịch COVID-19: Trốn cách ly bị xử lý ra sao?
(PLO)- Với những trường hợp trốn cách ly, pháp luật quy định như thế nào về việc này, những người đi từ vùng dịch về nhưng khai báo gian dối để trốn tránh cách ly sẽ bị xử lý ra sao?

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.