Đắk Lắk: Mưa lớn kéo dài, hơn 300 ngôi nhà ngập nước

(PLO)- Do ảnh hưởng bão và mưa kéo dài, hàng trăm ngôi nhà cùng nhiều diện tích cây trồng ở Đắk Lắk bị ngập nước.

Sáng 11-11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát đi thông báo khẩn yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của hoàn lưu bão số 6.

Mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập nhiều nhà dân.

Mưa lớn tại Đắk Lắk làm hơn 300 hộ dân bị ngập lụt; tổng diện tích cây trồng ngập lụt trên địa bàn huyện Lắk là 271 ha, tập trung ở các xã Đắk Nuê 111 ha, Bông Krang 80 ha, Đắk Liêng 50 ha, Yang Tao 20 ha và thị trấn Liên Sơn 10 ha.

Nhiều đoạn đường vào các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hư hỏng, nứt toát. Đoạn đường dẫn vào thôn 22 (xã Cư Bông, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) bị hư hỏng khiến giao thông chia cắt.

Tại huyện M'Drắk đã có hai hộ dân khu vực thị trấn bị ngập lụt và đã được sơ tán tại chỗ an toàn, một số đoạn đường giao thông bị ngập sâu khoảng 0,5 m. Hiện UBND huyện đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và tổ chức canh gác khu vực ngầm tràn bị ngập sâu.

Báo cáo từ huyện Krông Bông cho biết lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, ngập úng do bão số 6 gây ra. Sau trận mưa đêm qua, nước dâng ngập cả hai cầu treo dân sinh bắc qua sông Krông Bông. Hàng trăm học sinh các trường Tiểu học Ea Bar và Cư Pui 1 phải nghỉ học để chờ khắc phục sự cố. 

Thống kê cho thấy hơn 300 nhà dân và nhiều diện tích hoa màu ở Đắk Lắk bị ngập nước.

Trước những diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 6, mưa lũ...  để chủ động ứng phó kịp thời.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản cho nhân dân; rà soát, sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm đến nơi đảm bảo an toàn, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai…

Hiện trời vẫn đang mưa, cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân trước nguy cơ lũ quét và ngập cục bộ trên địa bàn.

Từ sáng 11-11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát đi thông báo khẩn yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của hoàn lưu bão số 6.

Theo đó, đến 7 giờ sáng cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7.

Một tuyến đường ở huyện Ea Kar bị hư hỏng, chia cắt giao thông.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Lực lượng cứu hộ túc trực sẵn sàng ứng chiến, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ.

Từ tối 10-11, trên địa bàn Đắk Lắk có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to; các huyện phía đông và đông bắc tỉnh có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 24 giờ qua là khu vực phía đông tỉnh các huyện M’Đrăk, Ea Kar từ 120,0-130,0 mm. Khu vực đông bắc các huyện Ea H’Leo, Krông Năng từ 60,0-90,0 mm. Các khu vực khác 20,0-40,0 mm.

Dự báo thời gian tới, mưa xảy ra trên các huyện: M’Đrăk, Ea Kar, Krông Buk, Cư M’Gar, Ea H’Leo, Ea Súp với tổng lượng mưa cả đợt từ 100,0-150,0 mm. Các nơi khác phổ biến từ 70,0-110,0 mm. Các địa phương cần đề phòng lũ lớn, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối, sạt lở vùng đất dốc, hạn chế lưu thông qua các ngầm tràn, sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi vùng lũ lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.