Đắk Lắk: Loay hoay xử lý 1 dự án điện mặt trời hết phép hoạt động

(PLO)- Tỉnh Đắk Lắk trình các cơ quan Trung ương hướng xây dựng bảng giá để cấp lại giấy phép hoạt động đối với một dự án điện mặt trời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, nguồn tin của PLO xác nhận đến nay UBND tỉnh Đắk Lắk chưa cấp lại giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Krông Búk Hạ ở huyện Krông Pắk đối với dự án trang trại điện mặt trời BMT do Công ty CP Năng lượng tái tạo BMT làm chủ đầu tư.

điện mặt trời.jpg
Một góc dự án trang trại điện mặt trời BMT sát đập thủy lợi Krông Búk Hạ. Ảnh: VŨ LONG

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, lý do là tỉnh đang chờ các cơ quan chức năng Trung ương hướng dẫn về giá.

Vừa qua, tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp liên quan đến nội dung nêu trên có sự tham gia của sáu cơ quan, đơn vị liên quan.

Các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất xác định hoạt động của dự án trang trại điện mặt trời BMT trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Búk Hạ là hoạt động kinh doanh.

điện mặt trời.jpg
Trang trại điện mặt trời BMT. Ảnh: VŨ LONG

Đồng thời thống nhất đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi các bộ NN&PTNT, Tài chính hướng dẫn về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với hoạt động kinh doanh trên.

Theo hồ sơ, tháng 10-2018, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với dự án trang trại điện mặt trời BMT do Công ty CP Năng lượng tái tạo BMT làm chủ đầu tư.

Vị trí thẩm định nằm trong khu vực vận hành, an toàn công trình thủy lợi tại hạ lưu hồ chứa nước Krông Búk Hạ, huyện Krông Pắk.

Dự án trang trại điện mặt trời BMT có công suất 30 MWp. Ngoài việc dựng 89.550 tấm pin, dự án này còn triển khai nhiều hạng mục khác ở khu vực gần đập hồ Krông Búk Hạ như trạm biến áp, cáp ngầm, khu quản lý vận hành, nhà kho, hệ thống đường giao thông nội bộ, cấp thoát nước, hàng rào cùng một số hệ thống phụ trợ khác.

Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk xác định chủ đầu tư đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Búk Hạ.

Sau đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cấp giấy phép hoạt động cho dự án điện mặt trời trên với thời hạn 5 năm, từ ngày 1-10-2018 đến ngày 30-9-2023.

Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk ký hợp đồng cho Công ty CP Năng lượng tái tạo BMT thuê 34,8 ha đất gắn với kết cấu hạ tầng hồ thủy lợi Krông Búk Hạ để thực hiện dự án điện mặt trời.

Bộ Công an đang điều tra

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản trả lời và cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk đã được phê duyệt từ năm 2017 đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 2018, 2019, 2020 tại địa bàn huyện Ea Súp.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan việc giải quyết các thủ tục, đề xuất phê duyệt bổ sung các dự án vào quy hoạch điện lực quốc gia và quy hoạch điện lực cấp tỉnh; quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư; lựa chọn, công nhận chủ đầu tư; cấp chứng nhận đầu tư; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật…

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại điện mặt trời BMT (gần đập thủy lợi Krông Búk Hạ, huyện Krông Pắk) khi vị trí khu đất thực hiện dự án chưa phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Lắk; vị trí khu đất thuộc đất thủy lợi, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của huyện Krông Pắk nên không đủ điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Việc UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nêu trên là vi phạm Luật Đầu tư và các quy định khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.