Các dự án điện ở Đắk Lắk cấp phép sai quy hoạch

(PLO)- Thanh tra Chính phủ xác định nhiều dự án điện ở Đắk Lắk cấp phép sai, trái quy hoạch. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, nguồn tin của PLO cho biết UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao các cơ quan chức năng rà soát, lập kế hoạch khắc phục các sai phạm, sai sót tại các dự án điện; đồng thời làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (TTCP).

dự án.jpg
Dự án trang trại điện mặt trời BMT bên hồ Krông Búk Hạ. Ảnh: VŨ LONG

Chuyển đổi dự án trái quy hoạch sử dụng đất

TTCP xác định việc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk ký hợp đồng cho Công ty CP Năng lượng tái tạo BMT thuê 34,8 ha đất gắn với kết cấu hạ tầng hồ thủy lợi Krông Búk Hạ để thực hiện dự án điện mặt trời là không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và mục đích sử dụng đất hồ thủy lợi Krông Búk Hạ.

UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất năm 2019 của huyện Ea Súp, trong đó có kế hoạch sử dụng đất thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời (NMĐMT) Xuân Thiện-Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5 khi chưa điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Điều này chưa tuân thủ quy định của Luật Đất đai 2013.

z5035618115239-5374d3321b1ee0bacde7ac93cba3cc83-1117-697.jpg
Tấm pin mặt trời thi công sát hồ Krông Búk Hạ. Ảnh: VŨ LONG

Riêng dự án NMĐMT Xuân Thiện - Ea Súp 4 có công suất đạt 150 MW đã được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê tổng diện tích 238 ha đất, vượt 13 ha so với mức tối đa 225 ha là vi phạm quy định quy định.

UBND tỉnh Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng công trình năng lượng và cho các chủ đầu tư thuê 152,5 ha đất tại xã Ea Wer và xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn để đầu tư các dự án điện mặt trời trong khi vị trí các khu đất đang thuộc quy hoạch rừng.

UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ea Súp, trong đó diện tích đất thực hiện dự án NMĐMT Long Thành 1 bị chồng lấn lên quy hoạch vùng tưới hồ chứa nước la Mơr, vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2013.

Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Đắk Lắk 1 còn được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê 60 ha đất và chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án NMĐMT kết hợp với nông nghiệp đã chồng lấn lên đất quy hoạch vùng tưới hồ chứa nước la Mơr, vi phạm Luật Đất đai 2013.

Kiến nghị thu hồi tiền từ dự án hồ thủy lợi Krông Búk Hạ

TTCP kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk nộp ngân sách toàn bộ số tiền thu từ việc cho thuê quyền khai thác 34,8 ha đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình hồ thủy lợi Krông Búk Hạ không đúng quy định.

anh-chup-man-hinh-2024-01-03-luc-141136-4740-2888.png
Dự án nhà máy điện mặt trời của Công ty Xuân Thiện ở huyện Ea Súp. Ảnh: daklak.gov.vn

UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì xem xét, xử lý việc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk ký hợp đồng cho Công ty CP Năng lượng tái tạo BMT thuê quyền khai thác 34,8 ha đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình hồ thủy lợi Krông Búk Hạ không đúng quy định của Luật Thủy lợi, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai năm 2013...

UBND tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh này xem xét, xử lý việc thu hồi diện tích đất cho thuê vượt định mức quy định, tăng sai 13 ha đối với dự án nhà máy ĐMT Xuân Thiện-Ea Súp 4.

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

TTCP chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai, cho Công ty TNHH Đầu tư Long Thành 1 thuê 60 ha đất để xây dựng dự án NMĐMT Long Thành 1 chồng lấn lên quy hoạch vùng tưới hồ chứa nước la Mơr.

TTCP kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm; chấn chỉnh quản lý, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.