Đắk Lắk: Điều tra 1 công ty bán hóa đơn khống nhiều tỉ đồng

(PLO)- Hiện có chín doanh nghiệp đã nộp lại số tiền thuế được khấu trừ vào ngân sách nhà nước.

Ngày 10-9, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp với Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến Công ty cổ phần Xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 (TP Buôn Ma Thuột).

Giám đốc công ty là bà Đỗ Thị Diễm Quỳnh (27 tuổi, ngụ tại địa phương).

Công an đang điều tra vụ bán hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Theo hồ sơ, từ tháng 12-2017 đến tháng 6-2018, có chín doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên hệ với Công ty cổ phần Xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 để mua tổng cộng 41 tờ hóa đơn GTGT nhằm mục đích kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng giá trị 41 tờ hóa đơn GTGT chưa tính thuế này là trên 8,2 tỉ đồng, giá mua hóa đơn 10%-12,5% trên tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn, hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Theo khai nhận bước đầu của đại diện chín doanh nghiệp thì 41 tờ hóa đơn đều được xuất khống. Thực tế chín doanh nghiệp không mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 như nội dung thể hiện trên hóa đơn.

Qua quá trình điều tra, những doanh nghiệp trên đã nộp lại số tiền thuế được khấu trừ vào ngân sách nhà nước.

Các giấy tờ hóa đơn GTGT được xuất khống bị cơ quan công an thu giữ.

Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định Công ty cổ phần Xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 đã xuất hơn 430 số hóa đơn GTGT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 1-10-2017 đến 30-7-2018 với doanh số thể hiện trên hóa đơn GTGT ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Theo công an, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 170 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của Công ty cổ phần Xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777. Tuy nhiên, từ ngày 3-10-2018, công ty này không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.