Đắk Lắk cho 5 doanh nghiệp thuê hơn 2.200 ha rừng

(PLO)- Sau khi được thuê hơn 2.200 ha rừng, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu 5 doanh nghiệp bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, sử dụng tài nguyên rừng có hiệu quả, bền vững và lâu dài.

Ngày 9-1, nguồn tin của PLO cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2024 trên địa bàn huyện Ea Súp.

Đắk Lắk.jpg
Hiện trạng rừng cho thuê của Công ty Long Thành Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cho năm tổ chức kinh tế (sau khi thực hiện đầy đủ hồ sơ, cơ sở pháp lý) đầu tư, phát triển rừng, nâng cao giá trị của rừng thuê hơn 2.200 ha rừng tự nhiên là rừng sản xuất thuộc địa bàn các xã Ia Rvê, Ia Lốp, Ea Bung, huyện Ea Súp; đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Luật Lâm nghiệp 2017.

Cụ thể, Công ty Cổ phần thương mại Thành Đại Phú được thuê hơn 603 ha tại Tiểu khu 238, xã Ea Bung; Công ty TNHH Tiến Thịnh được thuê gần 500 ha tại tiểu khu 237 và Công ty TNHH Thiên Sơn Đắk Lắk được thuê hơn 146 ha tại tiểu khu 267, tiểu khu 268 của xã Ea Bung; Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk được thuê gần 900 ha tại xã Ia Rve và xã Ia Lốp; Công ty Cổ phần đầu tư Long Thành Đắk Lắk được thuê gần 90 ha ở xã ia Lốp.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, mục tiêu của việc giao rừng này là để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, sử dụng tài nguyên rừng có hiệu quả, bền vững và lâu dài vào mục đích phát triển lâm nghiệp; tăng năng suất, chất lượng, giá trị của rừng.

Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân có cuộc sống gắn với nghề rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường.

Hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất đối với diện tích được giao, được thuê để tổ chức, cá nhân có đầy đủ cơ sở pháp lý đầu tư, phát triển rừng, nâng cao giá trị của rừng.

Việc giao rừng, cho thuê rừng đảm bảo đúng đối tượng và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao UBND huyện Ea Súp có trách nhiệm niêm yết công khai kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng tại trụ sở UBND huyện và UBND các xã có rừng giao, cho thuê trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Thông báo cho chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

UBND huyện Ea Súp chịu trách nhiệm về sự phù hợp của danh mục dự án được giao rừng, cho thuê rừng năm 2024 trên địa bàn huyện.

UBND tỉnh Đắk Lắk còn giao Sở NN&PTNT, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức theo thẩm quyền, thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định.

Được biết, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận, trong đó chỉ ra dự án điện năng lượng mặt trời của Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk và Công ty Cổ phần đầu tư Long Thành Đắk Lắk liên quan đến các sai phạm.

Trong đó, Công ty Cổ phần đầu tư Long Thành Đắk Lắk được giao 60 ha đất tại tiểu khu 152, xã Ia Lốp để thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời kết hợp với nông nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.