Đắk Lắk chỉ đạo xử lý nghiêm xe công vụ phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk giao công an tạm giữ, thu hồi giấy phép, yêu cầu tháo bỏ thiết bị ưu tiên đối với các trường hợp vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh vừa ký công văn gửi các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

tín hiệu ưu tiên.jpeg
Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 109; Thông tư số 04.

Đối với các trường hợp lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên chưa đúng quy định tại Nghị định 109 và Thông tư 04 thì tiến hành tháo bỏ hoặc thu hồi để đảm bảo việc lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên đúng quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp xe được quyền ưu tiên đã lắp đặt các thiết bị ưu tiên nhưng bị hư hỏng, cũ nát, hết niên hạn sử dụng; xe được quyền ưu tiên đã chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý; giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên hết thời hạn sử dụng thì thực hiện thu hồi và nộp lại giấy phép cho cơ quan cấp.

Tuyên truyền, nhắc nhở lái xe chỉ được sử dụng tín hiệu ưu tiên khi đang đi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp; đang đi vận chuyển, cấp cứu người bệnh (đối với xe cứu thương).

Tăng cường công tác quản lý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để cá nhân, đơn vị lợi dụng việc sử dụng phương tiện được quyền ưu tiên vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tạm giữ, thu hồi giấy phép, yêu cầu tháo bỏ thiết bị ưu tiên đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo thông báo của Văn phòng Bộ Công an, thời gian qua, xuất hiện tình trạng một số phương tiện lắp đặt, sử dụng còi, cờ, đèn ưu tiên chưa đúng quy định; tự ý mua và lắp đặt các thiết bị phát tín hiệu ưu tiên; một số trường hợp chỉ được cấp giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên là cờ và biển hiệu nhưng vẫn tự ý lắp đặt còi, đèn ưu tiên không đúng quy định của giấy phép, làm giảm hiệu lực tín hiệu ưu tiên trong các trường hợp khẩn cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.