Đắk Lắk cắt giảm vốn đầu tư nhiều dự án vì hụt thu hơn 2.000 tỉ đồng

(PLO)- Do hụt thu hơn 2.000 tỉ đồng, tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện cắt giảm nguồn đầu tư ở một số dự án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ngày 6-11, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó, tổng kế hoạch đầu tư công dự kiến năm 2025 hơn 9.380 tỉ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 4.569 tỉ đồng, còn lại là của Trung ương.

HĐND tỉnh Đắk Lắk.jpg
Các đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk hụt thu khoảng hơn 2.000 tỉ đồng. Để đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đầu tư công, tỉnh sẽ giảm nguồn đầu tư ở một số công trình.

Trong đó, dự án đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Trần Khánh Dư và đoạn từ đường Phan Trọng Tuệ đến đường Lê Quý Đôn), TP Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư hơn 500 tỉ đồng. Tỉnh Đắk Lắk sẽ giãn tiến độ sang năm 2026 với số tiền hơn 220 tỉ đồng. Dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2025 là 300 tỉ đồng.

Dự án đường từ Nguyễn Tri Phương được giãn tiến độ sang năm 2026 với số tiền hơn 58 tỉ đồng. Dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2025 là 50 tỉ đồng.

Giảm kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đối với trích lập quỹ phát triển đất (5%) từ năm 2024-2025 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh hơn 260 tỉ đồng. Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 giao đầu kỳ trích lập quỹ phát triển đất 10%.

Giảm nhu cầu bố trí vốn các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư; dự án dư vốn so với quyết toán; giãn tiến độ việc bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch năm 2025 là hơn 539 tỉ đồng.

Giảm kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 đối với các dự án đến chưa thể triển khai thực hiện do còn nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, dự án dư so với quyết toán đã được HĐND tỉnh thông qua gần 1.000 tỉ đồng.

Về phương án phân bổ vốn đầu tư công trong năm 2025, tỉnh đồng ý trích lập quỹ phát triển đất (5%) tương đương với số tiền hơn 148 tỉ đồng; trích lập quỹ đo đạc, quản lý đất đai (10%) hơn 296 tỉ đồng (dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2025 gần 3.000 tỉ đồng).

Thực hiện các dự án hơn 2.000 tỉ đồng. Bội chi ngân sách địa phương hơn 112 tỉ đồng.

Hơn 132 tỉ đồng để đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầu tư hơn 1.276 tỉ đồng….

Trường hợp trong kế hoạch năm 2024 tiếp tục hụt thu tiền sử dụng đất, UBND tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh lại phương án phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng tại kỳ họp, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh .

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét 1 báo cáo và thảo luận, thông qua 22 dự thảo nghị quyết, như các chương trình mục tiêu quốc gia và chuyển mục đích sử dụng rừng; nhóm nghị quyết liên quan đến chế độ an sinh xã hội; chính sách đặc thù của tỉnh...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.