HĐND tỉnh Đắk Lắk đồng ý tăng thời gian thực hiện, điều chỉnh mức đầu tư nhiều dự án

(PLO)- Quốc hội xác định dự án hồ chứa nước Yên Ngựa ở Đắk Lắk là một trong 51 dự án của cả nước sử dụng vốn đầu tư công không hiệu quả, hoặc lãng phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-5, HĐND tỉnh Đắk Lắk họp thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, trong đó có dự án hồ chứa nước Yên Ngựa tại huyện Cư Kuin.

lãng phí.jpg
Thi công dự án hồ Yên Ngựa. Ảnh: VŨ LONG

HĐND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương bằng công văn

Theo hồ sơ, tháng 3-2018, ông Trần Vĩnh Cảnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, ký công văn chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Yên Ngựa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 305 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (viết tắt là BQLDA) tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Sau khi hoàn thành công trình dự kiến tưới cho 350 ha lúa, cây trồng các loại ở huyện Lắk và 400 ha cây trồng ở huyện Cư Kuin; dự án chia làm hai giai đoạn, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2022.

Khi chưa hoàn thành giai đoạn 1 thì dự án tạm dừng thi công do tổng mức đầu tư theo đề xuất mới nhất của chủ đầu tư tăng từ hơn 305 tỉ đồng lên 480 tỉ đồng, tức tăng 174,5 tỉ đồng.

z5405041349056_09e2bc68fd969956e5b857fa9d3117d4.jpg
Dự án hồ Yên Ngựa đội vốn, chậm tiến độ. Ảnh: VŨ LONG

Sau đó, UBND tỉnh đề nghị Trung ương cho điều chuyển 96 tỉ đồng từ dự án hồ chứa nước Ea Khít sang đầu tư dự án xây dựng hồ chứa nước Yên Ngựa. Đề xuất này đã được HĐND tỉnh Đắk Lắk thống nhất nhưng đến nay, chưa được Trung ương đồng ý.

Lãnh đạo Ban kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Lắk, cho biết theo Nghị quyết số 74 của Quốc hội, dự án hồ chứa nước Yên Ngựa nằm trong danh mục 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Kéo dài thời gian đầu tư dự án

Báo cáo trước kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết về quy mô điều chỉnh dung tích ở hồ Yên Ngựa và hồ nước Buôn Biếp là hơn 3 triệu m3.

z5405053045270_71b3cdd653abd318648297f8adf21513.jpg
HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết điều chỉnh các dự án. Ảnh: VŨ LONG

Tổng mức đầu tư dự án là 432 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 104 tỉ đồng (giữ nguyên nguồn đầu tư ban đầu); Còn lại hơn 327 tỉ đồng là của địa phương (tăng hơn 100 tỉ đồng). Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2018 – 2025.

Theo lãnh đạo Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình cập nhật chi phí đền bù tái định cư theo thực tế tại thời điểm thu hồi đất dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư dự án.

Vì tính cấp thiết, trường hợp tiếp tục kéo dài thời gian điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như thời gian qua có nguy cơ phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự tại địa bàn huyện Cư Kuin. Đây cũng là lý do UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh Đắk Lắk thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Yên Ngựa.

Sau khi điều chỉnh, dự án này còn thiếu hơn 264 tỉ đồng. Theo Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Lắk, địa phương dự kiến lấy hơn 178 tỉ đồng từ nguồn tăng thu sử dụng đất và tiết kiệm chi vốn đầu tư ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và hơn 86 tỉ đồng lấy từ nguồn ngân sách tỉnh.

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án hồ Yên Ngựa như các phương án nêu trên.

Điều chỉnh hàng loạt dự án khác

Tại kỳ họp ngày 3-5, HĐND tỉnh Đắk Lắk còn thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án khác.

Cụ thể, điều chỉnh dự án hồ thủy lợi Ea Tam ở TP Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng, tăng thời gian đầu tư từ 8 năm lên 10 năm. Dự án đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng tăng thời gian thực hiện 4 năm lên 9 năm.

Dự án sắp xếp ổn định di dân tự do cho đồng bào Mông, xã Ea Đah, huyện Krông Năng thời gian đầu tư từ giai đoạn 2020-2023 được điều chỉnh thành theo tiến độ bố trí vốn…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.