Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn

(PLO)- “Vừa là một nhà quân sự kiệt xuất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhân vật lịch sử, một nhà văn hóa lớn"- Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng khẳng định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn”.

Diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2024) và 113 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911), hội thảo vinh dự được đón tiếp ông Võ Hồng Nam với tư cách con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và là người trực tiếp đọc, biên tập nhiều tham luận.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ban chủ trì hội thảo. Ảnh: THU NGUYỆT

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 – 4-10-2013), nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khoá VII - là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Theo bà Nguyễn Bích Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với các sự kiện lịch sử trọng đại nhất của đất nước.

Đặc biệt, các sự kiện lịch sử trọng đại mang tính bước ngoặt trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, trong cách mạng tháng Tám và trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đều in đậm dấu ấn của Đại tướng.

hoi-thao-vo-nguyen-giap-2.jpg
Ông Võ Hồng Nam (đầu tiên từ trái sang) cùng các đại biểu xem triển lãm tranh về cha mình - Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại hội thảo. Ảnh: THU NGUYỆT

“Vừa là một nhà quân sự kiệt xuất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhân vật lịch sử, một nhà văn hóa lớn. Ở Đại tướng có cả hai phẩm cách: Người làm nên lịch sử và người viết sử. Cả hai phẩm cách ấy đã góp phần tạo nên những giá trị vô song của những gì gắn với tên tuổi của Đại tướng”, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định.

Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, ban tổ chức đã nhận được gần 50 tham luận từ các tướng lĩnh quân đội; các chuyên gia đầu ngành về quân sự, về lịch sử, văn hóa... đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học.

Các tác giả đã dành nhiều công sức, trí tuệ để phân tích, đánh giá làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề hội thảo, gồm 2 phần: Phần 1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài; Phần 2: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà văn hóa lớn.

Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu giới thiệu những phát hiện mới, làm rõ hơn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ dưới góc nhìn quân sự mà còn ở lĩnh vực văn hóa.

Đồng thời thông qua các công trình được công bố giúp bạn đọc, nhất là giới trẻ, có điều kiện tiếp cận, tìm tòi để hiểu thêm về phẩm chất, đạo đức, tính cách, tài năng, công lao và cống hiến của Đại tướng cũng như những tình cảm của Nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế đối với ông.

ThS NGUYỄN THỊ HOA, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.