Lập di ảnh phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê Quảng Bình

(PLO)- Sau khi mất, di ảnh của Phó Giáo sư Đặng Bích Hà được các con lập và đặt ngay cạnh di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Nhà lưu niệm tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Giáo sư Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời vào lúc 0 giờ 50 phút, ngày 17- 9. Sau lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức tại Nhà Tang lễ Quốc Gia (TP Hà Nội), bà Đặng Bích Hà được an táng tại Vũng Chùa – Đảo Yến vào lúc 6 giờ ngày 29-9, nằm cạnh bên nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Video: Lập di ảnh phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê Quảng Bình.

Sau khi mất, di ảnh của bà Đặng Bích Hà được bốn người con lập và đặt ngay cạnh di ảnh của Đại tướng ở Nhà lưu niệm tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Di ảnh phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê nhà Quảng Bình
Trong căn nhà ba gian hai chái, di ảnh của Đại tướng và phu nhân Đặng Bích Hà được đặt cạnh nhau ở gian nhà chính giữa. Ảnh: B.THIÊN

“Di ảnh của Phu nhân được các con đưa từ Hà Nội vào đây để lập và đặt cạnh di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi lập di ảnh và đặt mâm lễ, đã có rất nhiều người dân đến để dâng hương, hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân”, bà Nguyễn Thị Nình (69 tuổi) - Vợ của ông Võ Xuân Hoà (cháu thúc bá của Đại tướng) đang cùng trông coi Nhà lưu niệm cho biết.

Căn Nhà lưu niệm của Đại tướng nằm bên dòng Kiến Giang thơ mộng không chỉ là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời, gắn bó tuổi thơ, mà còn lưu giữ kỷ niệm những lần Đại tướng cùng Phu nhân Đặng Bích Hà về thăm quê.

Ông Võ Đại Hàm (81 tuổi - cháu thúc bá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp), người hơn 40 năm qua trông coi nhà lưu niệm chia sẻ, lần cuối Đại tướng cùng Phu nhân về thăm quê, đến nay đã hai thập kỷ.

Di-anh-phu-nhan-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-o-que-nha-Quang-Binh (2).jpg
Không gian bên trong căn Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: B.THIÊN
3'.jpg
Người dân đến dâng hương, hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân Đặng Bích Hà. Ảnh: B.THIÊN

Theo ông Hàm, bà Đặng Bích Hà là người Nghệ An, tính cách đậm chất xứ Nghệ, bà là người thông minh, hiểu biết rộng nhưng khiêm tốn và hết sức bình dị.

"Phu nhân Đặng Bích Hà là người hết sức gần gũi và bình dị. Mỗi lần về thăm quê cùng Đại tướng, bà đều ân cần hỏi thăm sức khỏe anh, em, con cháu trong dòng họ, quan tâm tỉ mỉ đến đời sống bà con. Bà luôn căn dặn tôi phải gìn giữ tác phong, lối sống, nhất là mối quan hệ với người dân phải chân thành, cởi mở", ông Võ Đại Hàm chia sẻ.

Phó Giáo sư Đặng Bích Hà - phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp là con gái đầu lòng của Giáo sư Đặng Thai Mai (nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam).

Cuối năm 1946, đám cưới của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Đặng Bích Hà được tổ chức rất giản dị, cả hai có với nhau bốn người con.

Nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân Đặng Bích Hà tại Vũng Chùa - Đảo Yến, nằm cách Đèo Ngang khoảng 10km về phía đông nam, thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.