Đại tướng Phan Văn Giang: 'Ta có thể tự chủ hoàn toàn về vũ khí phòng không tầm thấp'

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, cho hay hiện nay Việt Nam đã có thể tự chủ hoàn toàn về các loại vũ khí phòng không tầm thấp và vũ khí phòng không bảo đảm cho cấp xã…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án 1 luật sửa 11 luật trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là việc tổ chức lực lượng phòng không ở cấp xã như thế nào trước diễn biến xung đột trên thế giới leo thang, với hình thức tấn công bằng phương tiện bay không người lái…

Phòng không không chỉ lo ở nơi trọng điểm

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, cho rằng “việc phòng không đồng bộ rất cần thiết, không thể xác định chỗ nào trọng điểm, chỗ nào không”.

“Lực lượng phòng không ở cấp xã, chúng tôi tổ chức không khó lắm. Các loại vũ khí phòng không tầm thấp và vũ khí phòng không bảo đảm cho cấp xã thì ta có thể tự chủ hoàn toàn”– Bộ trưởng Quốc phòng nói và cho hay việc tổ chức huấn luyện này đã áp dụng rất nhiều trong chiến tranh.

Ông dẫn các xung đột vũ trang xảy ra trên thế giới gần đây và nhấn mạnh điều này cho thấy việc phòng không không quân này rất quan trọng trong thời kỳ hiện nay.

dai-tuong-phan-van-giang.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phạm Thắng

“Các cuộc xung đột cho thấy họ tổ chức bắn chặn, bắn đón ở rất nhiều nơi, chứ không phải đến mục tiêu chúng ta mới bố trí việc phòng không. Rất mong các đại biểu hiểu, chúng tôi triển khai cái này bởi vì khoa học công nghệ phục vụ cho chiến tranh bao giờ cũng là khoa học công nghệ tiên tiến nhất”, Bộ trưởng Quốc phòng nói.

Ông cho hay hiện nay các phương tiện bay không người lái (Flycam, UAV) không chỉ phục vụ mục đích chiến tranh mà còn sử dụng để vận chuyển, phục vụ sản xuất và rất nhiều lĩnh vực khác.

Cả nước tổ chức 145 khu vực phòng thủ

Phát biểu tại hội trường về việc tổ chức Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung tướng Phạm Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, cho hay đây không phải là cấp trung gian mà là tổ chức trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

“Đây là cánh tay nối dài của Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, giúp thực hiện một số nhiệm vụ quân sự, quốc phòng xuống đến cấp xã, giúp cho UBND cấp tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ về tuyển sinh quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự và các nhiệm vụ khác”, ông Duyệt nói.

Làm rõ hơn nội dung này, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho hay trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố hiện nay (trừ Hà Nội và TP.HCM có tính đặc thù riêng), thì nơi nào cũng có trung đoàn dự bị động viên.

Trung đoàn dự bị động viên này hoàn toàn làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Và tới đây, chức năng của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực sẽ có nhiệm vụ, chức năng tương tự như vậy.

“Chúng tôi xác định toàn quốc 34 tỉnh, thành phố mới có 145 Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực. Có tỉnh chỉ 3, có tỉnh tới 6, căn cứ vào diện tích, yêu cầu nhiệm vụ, dân số và các yếu tố quân sự quốc phòng khác để chúng tôi sắp xếp”, ông Phan Văn Giang nói và cho hay hiện nay việc này đã được sắp xếp xong.

Ông cũng cho hay Bộ Quốc phòng xác định Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực sẽ cử từ 5 đến 7 cán bộ (có thể hơn hoặc kém tùy tình hình từng xã) xuống giúp xã làm việc này trong một giai đoạn nhất định, sau đó rút về làm với các xã khác.

Hiện nay, cả nước có 145 khu vực phòng thủ, chia cho 3.321 xã thì mỗi khu vực phòng thủ phải đảm nhiệm từ 20-40 xã, có nơi phải phụ trách 50 xã tuỳ theo tình hình, yêu cầu.

Về việc đưa cán bộ chính quy về xã, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định 'quân cốt tinh, không cốt đông'”. Do vậy, sắp tới, quân đội sẽ tập trung đào tạo xã đội trưởng, xã đội phó… có trình độ quân sự hướng tới đại học thay cho đưa sĩ quan về xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.