Đại tướng Lương Cường bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

(PLO)- Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã ký Biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; cùng các Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đại diện Thủ trưởng một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần; cấp Trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chi bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị...

Đại tướng Lương Cường bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ký Biên bản bàn giao. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, sau khi nghe các Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan chức năng phát biểu, Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã phát biểu và ký Biên bản bàn giao.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cho biết nhận bàn giao chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trọng trách hết sức nặng nề đối với cá nhân ông.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cảm ơn Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

dai-tuong-luong-cuong-ban-giao-chuc-trach-nhiem-vu-chu-nhiem-tong-cuc-chinh-tri-trinh-van-quyet.jpg
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ông khẳng định nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị thời gian tới đòi hỏi rất cao và hết sức nặng nề; trên cương vị mới ông sẽ cùng tập thể Ban Chủ nhiệm kế thừa những thành quả mà Đại tướng Lương Cường và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã dày công xây dựng.

Ban Chủ nhiệm sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, giữ vững mối đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Tổng cục Chính trị phát triển toàn diện, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, Tổng cục Chính trị của Quân đội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương giao phó.

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh quá trình giữ các chức vụ lãnh đạo Tổng cục Chính trị, trên những cương vị công tác khác nhau, bản thân luôn rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao bản lĩnh chính trị; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phương pháp, tác phong làm việc khoa học, sâu sát, cụ thể, chặt chẽ.

dai-tuong-luong-cuong-ban-giao-chuc-trach-nhiem-vu-chu-nhiem-tong-cuc-chinh-tri.jpg
Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: TTXVN

Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ông đã cùng tập thể Ban Chủ nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hoạt động công tác Đảng, Tổng cục Chính trị trong toàn quân và chỉ huy điều hành Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Cường cảm ơn các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng cơ quan Tổng cục Chính trị đã đồng hành, ủng hộ cá nhân đồng chí trong suốt thời gian qua.

Ông cũng bày tỏ cảm ơn các cơ quan Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giúp Tổng cục Chính trị và cá nhân ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.