Đại hội XIV của Đảng: Thời điểm Việt Nam củng cố vị thế quốc gia đang lên

(PLO)- Đại hội Đảng XIV xác định hướng đi mới cho Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy vai trò trong ASEAN và xây dựng nền kinh tế cạnh tranh cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động sâu sắc, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục xác định các định hướng phát triển lớn, giúp Việt Nam củng cố vị thế quốc gia đang lên, đồng thời khẳng định vai trò trụ cột ổn định ở Đông Nam Á.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, ông Antoine Pouillieute, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam giai đoạn 2001-2004, cho rằng Việt Nam trong nhiều năm qua đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một quốc gia thành công trong tiến trình vươn lên, không chỉ thể hiện qua các chỉ số kinh tế mà còn qua cảm nhận rõ nét của chính xã hội Việt Nam.

antoine-pouillieute.jpg
Ông Antoine Pouillieute, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam giai đoạn 2001-2004. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra những yêu cầu mới.

Một là sự kết thúc của mô hình toàn cầu hóa như giai đoạn đầu thế kỷ 21, khi thương mại thế giới chuyển dần từ toàn cầu hóa sang khu vực hóa.

Trong điều kiện đó, Việt Nam cần thích ứng nhanh chóng, từ chỗ hội nhập sâu vào toàn cầu hóa sang tham gia chủ động và hiệu quả hơn vào tiến trình khu vực hóa.

Hai là sự trở lại của các cấu trúc quyền lực lớn, kéo theo xu hướng cứng rắn hơn trong quan hệ quốc tế. Trước môi trường ngày càng bất định này, Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò rất tích cực trong ASEAN, vươn lên trở thành một trụ cột thực sự của khu vực Đông Nam Á.

Đề cập đến các định hướng lớn mà Đại hội XIV dự kiến thông qua, cựu Đại sứ Pháp cho rằng một kỳ đại hội cần đưa ra những định hướng mang tính nền tảng.

Sau giai đoạn “cất cánh” thành công, Việt Nam bước vào giai đoạn cần chứng minh năng lực thích ứng và bền bỉ trong “tốc độ hành trình”. Theo đó, các ưu tiên như đơn giản hóa bộ máy và quy trình ra quyết định, nâng cao hiệu quả chính sách công tương xứng với sức sống mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế đa dạng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn, là những vấn đề then chốt.

Ông Pouillieute đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đầu tư cho con người, củng cố gắn kết xã hội và nâng cao trách nhiệm giải trình của mỗi chủ thể đối với cộng đồng.

Từ góc nhìn của một nhà ngoại giao từng gắn bó với Việt Nam, ông Pouillieute cho rằng trong một thế giới mà sức mạnh có nguy cơ lấn át luật pháp, Việt Nam cần tiếp tục khẳng định mình như một điểm tựa ổn định của khu vực, với tầm nhìn dài hạn của các nhà lãnh đạo chính trị.

Một xã hội ngày càng được đào tạo bài bản hơn cũng đặt ra yêu cầu về việc mỗi cá nhân có điều kiện phát triển hài hòa, qua đó đóng góp tốt hơn cho lợi ích chung.

Theo ông Pouillieute, trước các thách thức quốc tế, Việt Nam - quốc gia luôn nhất quán bảo vệ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ - cần tiếp tục khẳng định lập trường này trên đất liền, trên biển và trên không.

Bên cạnh đó, những thách thức của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tại các vùng đồng bằng, đòi hỏi Việt Nam phát huy vai trò dẫn dắt trong các chuyển đổi sinh thái và năng lượng.

dai-hoi-xiv-cua-dang-thoi-diem-viet-nam-cung-co-vi-the-quoc-gia-dang-len.jpg
Biểu tượng búa liềm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí trang trọng tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An, chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Vietnam+

Đề cập đến triển vọng quan hệ Việt-Pháp, ông Pouillieute cho rằng các lĩnh vực hợp tác truyền thống trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cần tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn một ưu tiên hàng đầu, đó phải là đầu tư cho nguồn nhân lực.

Theo ông, việc nâng tầm hợp tác khoa học và kỹ thuật không chỉ giúp quan hệ song phương đạt chất lượng cao hơn, mà còn góp phần tạo dựng các mối liên kết bền chặt giữa nhân dân hai nước - nền tảng lâu dài của quan hệ Việt -Pháp, được chứng minh rõ nét như trong lĩnh vực y tế, kể cả ở những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử chung.

Từ góc nhìn so sánh, ông cho rằng cũng như nước Pháp gắn bó với Tổ quốc nhưng hướng tới tương lai trong khuôn khổ châu Âu, Việt Nam mang trong mình tình yêu sâu sắc với đất nước song vận mệnh phát triển lại gắn liền với ASEAN và châu Á.

Cuối cùng, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho rằng, nếu Đại hội XIV thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu quả, tăng cường gắn kết xã hội và phát triển bền vững, thì đây sẽ là một kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển tiếp theo của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.