Đại hội XIII vừa bỏ phiếu bầu BCH Trung ương

(PLO)- Lúc 16h30 ngày 30-1, đại biểu Đại hội XIII của Đảng bước vào Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình để tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Trung ương khóa XIII.

Trước đó, sau khi nghe Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử, các đại biểu đã trở về phòng họp của đoàn để chuẩn bị những bước cuối cùng cho việc ghi phiếu bầu.

Theo mô tả của một số đại biểu, phiếu bầu bằng giấy cứng, in hai màu khác nhau, góc trên bên trái đóng dấu Đại hội XIII. Một là phiếu bầu ủy viên trung ương (chính thức), với danh sách 203 ứng viên. Một là phiếu bầu ủy viên trung ương dự khuyết, với danh sách 23 ứng viên. Tất cả được xếp thứ tự theo vần ABC.

Đại biểu được phát danh sách trích ngang các ứng viên, theo thứ tự như phiếu bầu. Danh sách này chi tiết hơn, ngoài họ tên còn thông tin trích ngang để đại biểu nghiên cứu trước, và có thể chọn, bỏ “nháp” và dựa vào đó để gạch vào phiếu bầu.

Trong Hội trường, đại biểu sẽ sử dụng thước kẻ, bút được Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn để gạch tên những ứng viên.

Theo thông lệ quy chế bầu cử các đại hội trước, phiếu bầu hợp lệ là phiếu do Ban Kiểm phiếu phát ra; bầu đủ hoặc thiếu so với số lượng cần bầu.

Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban Kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng cần bầu; phiếu không bầu cho ai trong phiếu bầu; phiếu có đánh dấu riêng hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm người ngoài danh sách bầu cử.

1.587 đại biểu lần lượt sẽ mang lá phiếu của mình, bỏ vào hai hòm phiếu trong suốt, cho hai nhóm đối tượng ủy viên trung ương (chính thức) và dự khuyết.

Trước thềm Đại hội XIII, ông Phạm Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành tự động, với phần mềm do Quân ủy Trung ương cung cấp và chịu trách nhiệm.

Thông tin mới nhất, lúc 17h45, các đại biểu đã hoàn tất việc bỏ phiếu bầu BCH Trung ương khóa XIII. Họ rời khỏi hội trường lớn, về nơi nghỉ ngơi. Một đại biểu cho biết, 20h30, sẽ quay trở lại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, nghe công bố kết quả bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.