Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội XIII

(PLO)- Đầu giờ sáng nay, 30-1, thay vì làm việc tại đoàn, các đại biểu đã tới Hội trường lớn nơi tổ chức phiên họp toàn thể để biểu quyết rút ngắn thời gian làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thông tin về khả năng rút ngắn thời gian làm việc đã rộ lên từ tối qua, theo đó thay vì Thứ ba tuần sau, 2-2 mới bế mạc thì sẽ lùi sớm hơn, để kết thúc vào Thứ hai.

Thực hiện thẩm quyền của mình, Đại hội XIII ở phiên trù bị 25-1 đã thông qua chương trình làm việc Đại hội. Nay để điều chỉnh, rút ngắn thì Đoàn Chủ tịch phải trình Đại hội quyết định. Các đại biểu biểu quyết bằng thẻ đảng viên.

Lúc 8h43 phút, hai đại biểu tay cầm tập hồ sơ bước ra khỏi Hội trường nơi đang diễn ra phiên họp toàn thể cho PLO biết: “Rút ngắn một ngày”.

Chương trình cũ

Theo chương trình được thông qua ở phiên trù bị, sáng nay, Đại hội làm việc tại đoàn. Các đại biểu tiếp tục nghiên cứu danh sách nhân sự BCH Trung ương khóa XIII. Những đại biểu liên quan đến ứng cử, đề cử bổ sung hôm qua thì tiếp tục cân nhắc việc ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Thông tin tổng hợp, 9h sáng, Đoàn Chủ tịch sẽ họp để xem xét.

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại Hội trường. Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử, danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử. Tiếp đó, Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu, rồi 1.587 đại biểu bỏ phiếu cho việc rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung.

Kết quả biểu quyết danh sách đề cử bổ sung sẽ được tổng hợp với danh sách ứng viên BCH Trung ương khóa XII đề cử để thành danh sách bầu cử. Đại hội sẽ biểu quyết bằng thẻ để thông qua danh sách bầu cử.

Theo chương trình làm việc cũ, trên cơ sở danh sách bầu cử này, sáng mai, 31-1, Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu tối đa 180 Ủy viên Trung ương khóa XIII (chính thức) và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết…

Điều chỉnh chương trình làm việc trên cơ sở nào?

Quan sát hai ngày Đại hội XIII làm công tác bầu cử thì thấy từ buổi làm việc tại đoàn đầu tiên, chiều 28-1, đến hai buổi sáng chiều hôm qua, 29-1, các đoàn đều nghỉ sớm so với thời gian làm việc của Đại hội: sáng, từ 8-11h30; chiều, từ 14-17h.

Nội dung các buổi làm việc này là đại biểu nghiên cứu tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH Trung ương khóa XIII, các hồ sơ nhân sự kèm theo do Đoàn Chủ tịch cung cấp. Ngoài ra, đại biểu thực hiện quyền ứng cử, đề cử theo Điều lệ và Quy chế bầu cử.

Trả lời PLO, nhiều đại biểu đánh giá báo cáo công tác nhân sự của BCH Trung ương khóa XII trình Đại hội được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chi tiết. Phương pháp, cách làm, quy trình, thủ tục nhân sự khoa học, chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc. Vậy nên không có nhiều ý kiến thảo luận, góp ý.

Ngay cả việc ứng cử, đề cử thì cũng không nhiều như Đại hội XII năm năm trước. Như thế, nhiều khả năng phần việc tiếp theo là rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử cũng hoàn thành sớm, thay vì phải đợi hết sáng nay.

Nếu đại biểu thống nhất việc điều chỉnh chương trình làm việc thì nhiều khả năng, trong sáng nay, Đại hội sẽ quyết định danh sách bầu cử và chiều các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu kín bầu BCH Trung ương khóa XIII. Ngày mai, 31-1, BCH Trung ương khóa XIII sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu lần lượt: Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sáng 1-2, Đại hội sẽ họp phiên bế mạc.

Tin mới nhất, lúc 9h08, hai đại biểu rời khỏi Hội trường. Trả lời câu hỏi về điều chỉnh chương trình làm việc Đại hội XIII, một đại biểu nói: "Điều chỉnh rồi. Rút ngắn một ngày. Lát nữa, Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử. Chiều nay, Đại hội bầu BCH Trung ương".

 

Chất lượng lá phiếu?

Câu hỏi là việc rút ngắn thời gian nghiên cứu hồ sơ nhân sự có ảnh hưởng tới chất lượng lá phiếu? Chia sẻ với PLO, một đại biểu có kinh nghiệm dự Đại hội XII cho biết đã ghi chép lại danh sách ứng viên, nhất là những người mà mình chưa chắc chắn...

“Phải chuẩn bị kỹ như thế, và thậm chí nháp trước vào giấy là lấy ai, gạch ai. Bởi nếu không, khi ra phiên họp toàn thể bỏ phiếu bầu sẽ không kịp và khó chuẩn xác được” – đại biểu này chia sẻ kinh nghiệm.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.